Đối tượng sát hại 2 vợ chồng ở Hưng Yên: Từng làm cán bộ tư pháp, tiền án Hiếp dâm

Tráng khai nhận đột nhập vào nhà anh Tr. để trộm cắp tài sản thì bị phát hiện. Đối tượng đã dùng dao bầu đâm nhiều nhát khiến vợ chồng anh Tr. tử vong.

Liên quan đến vụ 2 vợ chồng bị sát hại tại nhà riêng, trưa 3/9, ông Nguyễn Văn Phóng - Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan chức năng đã bắt giữ được nghi phạm sát hại hai vợ chồng tại phường Hồng Châu (TP.Hưng Yên) ngày 17/8.

Qua những tài liệu thu thập được, ban chuyên án có đầy đủ căn cứ xác định đối tượng sát hại vợ chồng anh Tr. là Đinh Công Tráng (SN 1977, ở khu phố An Bình, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên). Tráng từng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật, từng làm cán bộ tư pháp ở một phường thuộc tỉnh Hưng Yên và có tiền án về tội Hiếp dâm.

Đối tượng Tráng tại cơ quan công an.

Ngày 1/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Công Tráng về tội Giết người.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Tráng khai nhận, vào khoảng 00h15 ngày 17/8, Tráng đã đột nhập vào nhà vợ chồng anh Tr. để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Tại đây, do bị phát hiện nên Tráng đã sử dụng dao bầu (loại có chuôi gỗ, lưỡi dao nhọn bằng kim loại, là dao của gia đình Tráng) đâm nhiều phát vào người 2 vợ chồng anh Tr. dẫn tới tử vong.

Như báo Người Đưa Tin đã thông tin, khoảng 0h30 ngày 17/8 tại số nhà 06 đường Linh Đài, khu phố Nam Tiến, phường Hồng Châu, TP.Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 vợ chồng bị tử vong.

Nạn nhân được xác định là anh Đặng Văn Tr. (SN 1977) và vợ là chị Nguyễn Thị H. (SN 1978).

Tại hiện trường, anh Tr. tử vong trong phòng ngủ ở tầng 1 với nhiều vết thương trên người, chị H. bị thương nặng được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên, sau đó chuyển đến bệnh viện Việt Đức điều trị. Đến khoảng 8h cùng ngày, chị H. đã tử vong.

Từ những dấu vết thu thập được ở hiện trường, Cơ quan điều tra đã thông báo về đặc điểm nhận dạng của nghi phạm trong vụ án là: Nam thanh niên khoảng từ 20 đến 35 tuổi; cao từ 1,65m đến 1,73m; đầu đội mũ lưỡi trai; đi giày cỡ khoảng 40 - 41 (cỡ Việt Nam) nhãn hiệu Adidas màu tím than, mỗi bên má giày có ba sọc trắng, vùng cổ giày có viền trắng bao quanh; đi tất cổ ngắn màu xám; mặc quần dài và áo tối màu.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công Đức

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chan-dung-doi-tuong-sat-hai-2-vo-chong-o-hung-yen-a394192.html