Đối tượng nổ súng tại căn cứ quân sự Mỹ từng có lời lẽ chống Mỹ

Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ nổ súng tại căn cứ quân sự ở bang Florida cách đây 3 ngày làm 3 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương.

Hãng tin AP dẫn lời một quan một quan chức Mỹ cho biết, đối tượng là một Thiếu úy thuộc lực lượng Không quân Saudi Arabia, từng chỉ trích việc Mỹ ủng hộ Isreal và bài Hồi giáo trên trang Twitter cá nhân. Ngoài ra, các nhà điều tra cũng phát hiện đối tượng từng tới New York, và đến thăm Trung tâm Rockfeller vài ngày trước khi xảy ra vụ tấn công và đang xác định mục đích của chuyến đi này.

Cho đến nay, FBI chưa thể xác định được động cơ gây án, tuy nhiên cơ quan này khẳng định, khẩu súng mà hung thủ gây án được mua hợp pháp tại bang Florida.

Hiện cơ quan này đang tiến hành điều tra vụ việc theo hướng tấn công khủng bố và xem xét xem đối tượng hành động một mình hay theo một mạng lưới nào không.

Trước thông tin trên, Thống đốc bang Florida ngày 8/12 cũng kêu gọi tăng cường kiểm soát chặt chẽ hơn lý lịch của các binh sĩ nước ngoài và không cho phép những người có tư tưởng “thù ghét nước Mỹ” được đồn trú trong các căn cứ quân sự nước này.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/doi-tuong-no-sung-tai-can-cu-quan-su-my-tung-co-loi-le-chong-my