Đối tượng nổ kíp mìn, Trung úy công an hi sinh

Thào Mý Ly đã dùng kíp nổ chống trả quyết liệt, làm Trung úy Lưu Minh Thức (người áp sát đối tượng để khống chế) bị thương, đối tượng chết tại chỗ.

Chiều 17/2, trong quá trình trực tiếp áp sát, khống chế đối tượng bị truy tìm trong vụ án giết người, Trung úy Lưu Minh Thức (31 tuổi), cán bộ Công an huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang, đã anh dũng hy sinh.

Cụ thể, Tổ công tác Công an huyện gồm 7 chiến sĩ phát hiện Thào Mý Ly, là đối tượng bị truy tìm trong vụ giết người xảy ra ngày 7/10/2016 tại thôn Xín Chải, xã Phú Lũng.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: ANTĐ

Khoảng 12h25, đối tượng xuất hiện tại khu vực thôn Xín Chải, xã Phú Lũng, huyện Yên Minh, tổ công tác đã áp sát bắt, khống chế đối tượng.

Tuy nhiên, Thào Mý Ly đã dùng kíp nổ chống trả quyết liệt, làm Trung úy Lưu Minh Thức (người áp sát đối tượng để khống chế) bị thương, đối tượng chết tại chỗ.

Do vết thương quá nặng Trung úy Thức đã hi sinh trên đường đi cấp cứu.

Lãnh đạo Công an tỉnh, các phòng ban chuyên môn đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương ổn định tình hình, động viên tinh thần và giúp gia đình lo hậu sự.

Trước mắt Công an tỉnh Hà Giang đã hỗ trợ 10 triệu đồng để gia đình lo hậu sự cho Trung úy Thức.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 7/10/2016, Công an huyện Yên Minh nhận được thông tin tại địa bàn xã Phú Lũng, phát hiện một thi thể nam giới bị vết thủng bên phía ngực phải; đầu có nhiều vết rách và chấn thương. Khu vực phát hiện thi thể có dấu hiệu của việc vật lộn.

Nạn nhân được xác định là anh Sính Pà Chúng (SN 1984), trú tại xã Lao Và Chải, huyện Yên Minh.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã hát Thông báo số 362/PC45, ngày 20/10/2016, truy tìm đối tượng Thào Mý Ly do liên quan đến vụ án.

Ngọc Hà (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/doi-tuong-no-kip-min-trung-uy-cong-an-hi-sinh-3353033/