Đối tượng người Lào vận chuyển 3.000 viên ma túy tổng hợp sa lưới

Theo lời khai ban đầu, đối tượng người Lào vận chuyển 3.000 viên ma túy vượt biên giới sang Việt Nam bán kiếm lời, đến địa phận xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương (Nghệ An) thì bị phát hiện, bắt giữ.

Lực lượng BĐBP lấy lời khai đối tượng.

Đối tượng tại trụ sở lực lượng BĐBP.

Sau 2 tháng lập án và theo dõi, vào lúc 11h30 ngày 21.8, tại km 79+800 quốc lô 46 thuộc thôn 3, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương (Nghệ An). Lực lượng BĐBP Nghệ An đã bắt giữ đối tượng Phoong Xồng đang vận chuyển 3.000 viên ma túy tổng hợp.

Thông tin từ lực lượng BĐBP Nghệ An cho biết, Phòng phòng chống tội phạm và ma túy, đồn BP cửa khẩu Thanh Thủy, BĐBP tỉnh Nghệ An phối hợp với BĐBP tỉnh Nam Định phát hiện bắt giữ đối tượng Phoong Xồng, trú tại bản Phôn Khăn huyện Xay Chăm Bon tỉnh BoLyKhamXay (Lào), đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 15 gói màu xanh đựng 3.000 viên ma túy tổng hợp, 1 điện thoại di động.

Đối tượng Phoong Xồng cùng tang vật.

Hiện lực lượng BĐBP đang hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý.

ANH ĐỨC

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/doi-tuong-nguoi-lao-van-chuyen-3000-vien-ma-tuy-tong-hop-sa-luoi-626561.ldo