Đối tượng nghiện ma túy vung dao đoạt mạng hàng xóm vì tưởng bị kỳ thị

Cho rằng mình bị ông Bình kỳ thị, đối tượng đã dùng dao tự chế đoạt mạng hàng xóm…

Đối tượng Huy tại cơ quan công an (ảnh: P.V)

Ngày 15.2, Công an TP Cần Thơ cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Phạm Minh Huy (32 tuổi, ngụ thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh) để điều tra tra về hành vi “Giết người”.

Thông tin ban đầu cho biết, Huy là đối tượng sống lang thang, nghiện ma túy khoảng 7 năm, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương. Huy và ông Đào Văn Bình (58 tuổi, quê quán Hậu Giang, ngụ thị trấn Thạnh An) là hàng xóm láng giềng với nhau. Khoảng 15h ngày 14.2, Huy đến bãi đất trống thuộc ấp Phụng Quới (thị trấn Thạnh An) thì thấy ông Bình nằm ngủ trên võng. Cho rằng ông Bình kỳ thị và xa lánh mình nên Huy nảy sinh ý định trả thù.

Chiếc võng nơi ông Bình đang nằm ngủ thì bị Huy đâm chết (ảnh: P.V)

Huy lấy con dao tự chế dài khoảng 50cm đâm vào vùng cổ, chém nạn nhân tử vong. Ngay sau đó, lực lượng công an đã nhanh chóng xuống hiện trường bắt giữ thủ phạm. Huy đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện cơ quan điều tra để củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với nghi phạm.

TRẦN LƯU

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/doi-tuong-nghien-ma-tuy-vung-dao-doat-mang-hang-xom-vi-tuong-bi-ky-thi-591662.ldo