Đối tượng nghi bắt cóc trẻ em ở Hà Nội có 3 tiền án

Đối tượng Hiệp có 3 tiền án về tội trộm cướp tài sản và hiếp dâm trẻ em.

Nguyễn Hoàng Hiệp thời điểm bị bắt giữ.

Nguyễn Hoàng Hiệp thời điểm bị bắt giữ.

Công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đang điều tra, làm rõ các hành vi của đối tượng Nguyễn Hoàng Hiệp (SN 1984, trú tại 198 Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội) để xử lý theo quy định pháp luật.

Khoảng 11h ngày 11/9, anh M (SN 1975, trú tại thôn Cổ Trai, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên) đi từ tầng hai xuống nhà thì phát hiện Hiệp đang ôm con gái 7 tuổi. Người bố hô hoán, Hiệp bỏ chạy. Người dân nghi Hiệp bắt cóc trẻ em và đã bắt được sau đó.

Công an huyện Phú Xuyên đã đến hiện trường, đưa đối tượng về trụ sở công an làm việc.

Tại cơ quan công an, Hiệp khai khoảng 10h30’ cùng ngày, đi xe máy đến thôn Cổ Trai thì nảy sinh ý định trộm cắp. Hiệp đã vào nhà anh M. Khi nghe con gái anh M nói bố mẹ không có ở nhà, Hiệp mở tủ lục tìm tài sản thì không thấy gì, sau đó bị phát hiện bắt giữ.

Hiệp có 3 tiền án về tội cướp tài sản và hiếp dâm trẻ em.

P.V

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/doi-tuong-nghi-bat-coc-tre-em-o-ha-noi-co-3-tien-an-470553.html