Đối tượng 'ngáo đá' lái ô-tô vi phạm làn đường

Đà Nẵng- Trung tá Nguyễn Ngọc Rạng- Trạm trưởng Trạm Cảnh sát Giao thông (CSGT) cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đã bàn giao đối tượng Phạm Đắc Hoàng Phúc (1993, trú Q. Thanh Khê) cho CAQ Thanh Khê điều tra làm rõ hành vi nghi trộm cắp ô-tô khách mang BKS 43B - 022.26.

Đối tượng Phạm Đắc Hoàng Phúc.

Đà Nẵng- Trung tá Nguyễn Ngọc Rạng- Trạm trưởng Trạm Cảnh sát Giao thông (CSGT) cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đã bàn giao đối tượng Phạm Đắc Hoàng Phúc (1993, trú Q. Thanh Khê) cho CAQ Thanh Khê điều tra làm rõ hành vi nghi trộm cắp ô-tô khách mang BKS 43B - 022.26. Thông tin ban đầu, ngày 3-11, Phúc điều khiển ra hướng TT- Huế, khi đến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, Tổ tuần tra kiểm soát Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp phát hiện Phúc lái xe không đúng làn đường nên ra hiệu dừng xe kiểm tra. Do không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe..., nên nhân lúc lực lượng làm nhiệm vụ đang lập biên bản, Phúc đã bỏ chạy sau đó bắt xe khác đi về phía hầm Hải Vân. Liền đó, lực lượng CSGT nhận được thông tin từ Trực ban Công an TP báo, chiếc xe Phúc điều khiển là phương tiện nghi vừa bị mất trộm, nên tổ công tác liên hệ ngay với CAP Hòa Hiệp Bắc (Q. Liên Chiểu) và Ban quản lý hầm đường bộ Hải Vân phối hợp bắt giữ Phúc tại cửa phía Bắc hầm Hải Vân. Tại cơ quan Công an, do thấy đối tượng có biểu hiện bất thường, nên lực lượng phối hợp tiến hành test thì xác định Phúc dương tính với ma túy tổng hợp.

Đến cuối ngày 4-11, phóng viên nắm được thông tin: đây là chiếc xe của gia đình Phúc, Phúc lấy đi ngày 3-11 nhưng không báo nên gia đình Phúc trình báo xe bị mất trộm.

Công Hạnh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_197708_doi-tuong-ngao-da-lai-o-to-vi-pham-lan-duong.aspx