Đối tượng ném mìn tự chế vào tiệm vàng ở Hải Phòng bị bắt

Sau gần 1 tháng bỏ trốn, nghi phạm gây ra vụ nổ mìn tại tiệm vàng ở Hải Phòng đã bị công an bắt giữ.

Lãnh đạo TP khen thưởng cho các đơn vị phá án.

Lãnh đạo TP khen thưởng cho các đơn vị phá án.

Ngày 15/4, Công an TP Hải Phòng cho biết, tối 14/4 lực lượng chức năng đã bắt được nghi phạm gây ra vụ nổ ở tiệm vàng Đức Đệ ở số 75 Hải Triều, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng.

Trước đó, khoảng 18h30, ngày 17/3/2021, đối tượng Phạm Anh Vũ (SN 1994, hộ khẩu thường trú tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng) đi bộ đến cửa hàng vàng Đức Đệ và ném 2 vật gây nổ vào cửa hàng vàng, làm bị thương 2 khách đến giao dịch mua bán vàng, hư hỏng 7 tủ trưng bày trang sức, trần nhà.

Khi bị vây bắt, đối tượng Vũ bỏ chạy, ném nhiều vật gây nổ uy hiếp lực lượng truy đuổi và dùng dao đâm gây thương tích 1 người dân tham gia truy đuổi. Sau đó, Vũ chạy vào nhà ông Vũ Văn Tuân, ở số 22 phố Do Nha, phường Quán Toan khống chế lấy đi một chiếc xe máy rồi tẩu thoát.

Ngày 19/3, công an quận Hồng Bàng ra quyết định khởi tố vụ án về tội cướp tài sản; đồng thời báo cáo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP xác lập chuyên án truy bắt đối tượng. Theo cơ quan chức năng, thời điểm xảy ra vụ việc, Vũ có biểu hiện ngáo đá, thường xuyên lên mạng xem những clip chế tạo bom, mìn.

Quá trình truy bắt, lực lượng Công gặp nhiều khó khăn do đối tượng Vũ hoạt động đơn lẻ, không liên hệ với bất cứ ai, kể cả gia đình.

Tang vật của vụ án được Công an thu hồi.

Đến đêm ngày 14/4, sau gần 1 tháng, Công an quận Hồng Bàng bắt giữ thành công đối tượng Phạm Anh Vũ khi đang lẩn trốn tại ngã tư Cột Đèn, quận Lê Chân. Khi bị bắt, lực lượng Công an còn thu giữ được trên người Vũ 4 quả mìn tự chế.

Chiếc xe máy sau khi cướp được, đối tượng Vũ điều khiển phương tiện về khu vực bờ sông thuộc huyện An Lão, đẩy xe xuống sông để phi tang, hiện được lực lượng chức năng tìm vớt.

Ghi nhận thành tích của Công an quận Hồng Bàng, đại diện lãnh đạo UBND TP Hải Phòng, Công an TP và quận Hồng Bàng đã tổ chức gặp gỡ biểu dương và khen thưởng các đơn vị phá án.

Mạnh Toàn

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/doi-tuong-nem-min-tu-che-vao-tiem-vang-o-hai-phong-bi-bat-d153424.html