Đối tượng mua bán ma túy 'hối lộ' cảnh sát khi bị bắt nhưng bất thành

Bị cảnh sát bắt quả tang vì hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, đối tượng Tùng liên tục gợi ý để hối lộ hòng thoát tội nhưng bất thành.

Đối tượng Trịnh Hữu Tùng tại cơ quan công an.

Ngày 21/4, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động vừa bắt giữ đối tượng Trịnh Hữu Tùng (SN 1975, trú ở phố Cốc Hạ 2, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa) về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào khoảng 23h15’ ngày 17/4, tổ tuần tra vũ trang Cảnh sát Cơ động khi đi làm nhiệm vụ tuần tra tại khu vực đường Hàm Nghi, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa phát hiện đối tượng có nhiều nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra tại chỗ, cảnh sát phát hiện trên người đối tượng có 13 gói nilon chứa bột màu trắng (heroin) và 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng (ma túy đá).

Số ma túy thu giữ từ đối tượng.

Danh tính đối tượng được xác định là Trịnh Hữu Tùng (SN 1975, trú ở phố Cốc Hạ 2, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa).

Trong lúc tổ công tác lập biên bản vụ việc, đối tượng liên tục gợi ý hối lộ tiền để được lực lượng chức năng bỏ qua nhưng bất thành.

Tại cơ quan Công an, Tùng khai nhận mua số ma túy trên từ một người lạ mặt về để sử dụng và bán kiếm lời.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Nghị

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/doi-tuong-mua-ban-ma-tuy-hoi-lo-canh-sat-khi-bi-bat-nhung-bat-thanh-post260223.info