Đối tượng liên tiếp trộm cắp xe đạp tại các chung cư đã bị bắt

Ngày 10-11, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Xuân Hinh, SN 1995, trú tại xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào ngày 27-10, Công an phường Cổ Nhuế 1 phối hợp lực lượng bảo vệ chung cư Green Star phát hiện, bắt quả tang Trần Xuân Hinh đang lấy trộm 1 chiếc xe đạp trong tầng hầm để xe.

Công an phường Cổ Nhuế 1 đã đưa đưa đối tượng về trụ sở cơ quan đấu tranh, làm rõ. Tại CQCA, Hinh khai nhận do thiếu tiền tiêu xài cá nhân đã trộm cắp xe đạp có giá trị tại các tòa nhà chung cư trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Đối tượng Trần Xuân Hinh

Đối tượng Trần Xuân Hinh

Theo lời Hinh, từ ngày 23-10 đến ngày 27-10-2020, Hinh đã thực hiện trót lọt 3 vụ trộm cắp xe đạp tại tòa nhà C4 Resco, phường Xuân Đỉnh và tại chung cư Green Star, phường Cổ Nhuế 1.

Sau khi trộm cắp được tài sản, đối tượng chụp hình ảnh tang vật rồi rao bán trên mạng xã hội. Cho đến khi bị bắt, Hinh đã bán được 2 chiếc xe với giá 7,9 triệu đồng.

Hiện Công an quận Bắc Từ Liêm đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo đúng quy định pháp luật.

Lê Mận

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/doi-tuong-lien-tiep-trom-cap-xe-dap-tai-cac-chung-cu-da-bi-bat-216812.html