Đối tượng lên kế hoạch chi tiết trước khi gây ra vụ cướp ngân hàng Agribank ở Phú Thọ

Tại cơ quan chức năng, Nguyễn Thành Nam đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đối tượng Nguyễn Thành Nam tại cơ quan điều tra

Đối tượng Nguyễn Thành Nam tại cơ quan điều tra

Trước đó, vào khoảng 10h30’ sáng ngày 31/5, Nguyễn Thành Nam mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm cầm theo một vật nghi là súng và dao xông vào ngân hàng Agribank - Chi nhánh xã Thanh Hà khống chế các nhân viên đang làm việc.

Sau đó, đối tượng này tiếp tục đe dọa và yêu cầu nhân viên lấy tiền cho vào túi rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Theo thông tin cơ quan chức năng cho biết số tiền bị đối tượng lấy đi 527 triệu đồng.

Nhận được thông tin về vụ việc, Giám đốc công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo hàng trăm cảnh sát thuộc 13 huyện thị vào cuộc và bắt giữ Nguyễn Thành Nam sau 36 giờ gây án.

Tại cơ quan chức năng, Nam khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, do vướng vào lô đề, cờ bạc dẫn đến nợ nần mà không có khả năng hoàn trả nên đối tượng đã nảy sinh ý định thực hiện hành vi cướp ngân hàng.

Mục tiêu mà đối tượng nhắm đến là ngân hàng Agribank - Chi nhánh xã Thanh Hà (huyện Thanh Ba, Phú Thọ). Để thực hiện ý đồ trên, đối tượng đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ.

Nguyễn Thành Nam (SN 1985) trú tại khu 5, xã Trung Giáp, huyện Phù Ninh khai nhận do sa vào lô đề cờ bạc nên dính nợ nần. Để có tiền trả nợ, Nam nghĩ đến việc đi cướp ngân hàng.

Cụ thể, Nguyễn Thành Nam đã mượn xe máy của người quen ở tỉnh xa, làm mờ biển số xe, chuẩn bị găng tay, áo mưa, mũ bảo hiểm và một khẩu súng nhựa. Đặc biệt, đối tượng còn cần thận tính toán tuyến đường để bỏ chạy sau khi thực hiện hành vi cướp ngân hàng trót lọt.

Trước thời điểm ra tay, đối tượng đã tìm hiểu cụ thể thời gian hoạt động của ngân hàng Agribank - Chi nhánh xã Thanh Hà. Khoảng 10h30’ sau khi quan sát, phát hiện thời điểm chi nhánh ngân hàng Agribank ít người có mặt, đối tượng đã mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm cầm theo khẩu súng nhựa vào đe dọa lấy đi số tiền 527 triệu đồng sau đó nhanh chóng điều khiển xe máy tẩu thoát. Tất cả hành vi phạm tội trên Nam thực hiện trong khoảng thời gian hơn 1 phút.

Sau khi bỏ trốn, Nam dùng khoảng 100 triệu đồng tổng số tiền cướp được để chi tiêu cá nhân và trở về nhà cất giấu hơn 400 triệu đồng. Nguồn tin riêng của Đời sống Plus cho biết, sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Nam trở về nhà có địa chỉ tại khu 5, xã Trung Giáp (huyện Phù Ninh) sinh hoạt bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ xác định Nam là nghi phạm gây ra vụ cướp trên nên khoảng 23h30’ ngày 1/6, công an đã ập vào nhà riêng bắt giữ Nguyễn Thành Nam. Qua khám xét, cơ quan chức năng thu giữ tang vật là số tiền hơn 400 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

T.K - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/doi-tuong-len-ke-hoach-chi-tiet-truoc-khi-gay-ra-vu-cuop-ngan-hang-agribank-o-phu-tho-68239-5.html