Đối tượng khoét tường, trốn khỏi buồng giam bị bắt sau 3 tháng lẩn trốn

Đối tượng Đoàn Trân đã bị lực lượng công an bắt giữ tại TP HCM sau 3 tháng khoét tường, trốn khỏi nhà tạm giữ Công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Chiều 19-5, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết sau 3 tháng truy lùng gắt gao, lực lượng Công an huyện Cam Lộ đã bắt giữ được Đoàn Trân (50 tuổi, ngụ tại khối 3A, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) tại TP HCM và hiện đang di lý đối tượng về tỉnh.

Đối tượng Đoàn Trân bị bắt giữ sau hơn 3 tháng trốn khỏi nhà tạm giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đối tượng Đoàn Trân bị bắt giữ sau hơn 3 tháng trốn khỏi nhà tạm giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đây là đối tượng trốn khỏi nhà tạm giữ Công an huyện Cam Lộ vào ngày 20-2. Ngoài Đoàn Trân, đối tượng Nguyễn Văn Tiềm (30 tuổi, ngụ xã Gio An, huyện Gio Linh) - người cùng trốn khỏi nhà tạm giữ với Trân, cũng đã bị bắt giữ vào ngày 12-5 khi đang lẩn trốn tại thôn Xuân Lâm (xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị).

Trước đó, vào rạng sáng 20-2, Trân và Tiềm đã khoét tường buồng giam thuộc nhà tạm giữ Công an huyện Cam Lộ rồi bỏ trốn.

Đối tượng Nguyễn Văn Tiềm bị khởi tố về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" đã xét xử với hình phạt 5 năm tù giam và đang trong thời gian chờ thi hành án; còn Đoàn Trân bị khởi tố về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy" do liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 11 kg ma túy vào tháng 12-2021.

Đ. Nghĩa

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/phap-luat/doi-tuong-khoet-tuong-tron-khoi-buong-giam-bi-bat-sau-3-thang-lan-tron-20220519163558481.htm