Đối tượng hành hung công nhân mỏ quặng đã bị bắt

Qua quá trình trinh sát, nắm tình hình địa bàn, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã bắt giữ một đối tượng truy nã của Công an huyện Mê Linh với tội danh Cố ý gây thương tích.

Thân nhân đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Anh (SN 1985) trú tại xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, Phú Thọ. Trước đó, vào ngày 12-11-2018 do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Văn Anh đã có hành vi gây thương tích cho ông Trần Văn Tuyển, là công nhân mỏ quặng ở K3 - khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh. Quá trình Cơ quan điều tra CAH Mê Linh mời lên làm việc, Nguyễn Văn Anh khai báo không thành khẩn, không hợp tác với cơ quan công an.

Sau đó đối tượng bỏ đi khỏi nơi cư trú, sống lang thang không có nơi ở rõ ràng, không về địa phương. Ngày 18-4-2019, CAH Mê Linh ra quyết định khởi tố bị can số 100 đối với Nguyễn Văn Anh về tội cố ý gây thương tích. Ngày 18-8-2019, Cơ quan CSĐT - CAH Mê Linh ra Quyết định truy nã số 13 đối với bị can Nguyễn Văn Anh.

Đối tượng Nguyễn Văn Anh

Đối tượng Nguyễn Văn Anh

Đầu tháng 12-2019, qua nguồn tin trinh sát, Đội Cảnh sát kinh tế CAQ Bắc Từ Liêm phát hiện Nguyễn Văn Anh đang lẩn trốn tại địa bàn quận. Đơn vị đã tiến hành đồng bộ các biện pháp trinh sát, xác định đối tượng này đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 13 của CAH Mê Linh và báo cáo BCH Công an quận cho tiến hành bắt giữ.

Ngày 18-12-2019, Đội Cảnh sát kinh tế CAQ Bắc Từ Liêm triển khai tổ công tác tổ chức bắt giữ Nguyễn Văn Anh. Sau đó, CAQ Bắc Từ Liêm đã bàn giao đối tượng cho CAH Mê Linh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn Trường

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/doi-tuong-hanh-hung-cong-nhan-mo-quang-da-bi-bat/838346.antd