Đối tượng giết người lẩn trốn 24 năm bị bắt giữ

Do mâu thuẫn trong quá trình đãi vàng, Hải đã dùng dao chém tử vong bạn làm cùng. Đến khi thụ án, Hải đã bỏ trốn vào Nam sinh sống và bị bắt sau 24 năm trốn chạy.

Công an tỉnh Điện Biên cho biết, hiện đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức truy bắt và di lý an toàn một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 24 năm lẩn trốn.

Theo hồ sơ vụ án, vào năm 1992, đối tượng Phạm Văn Hải (50 tuổi, HKTT xã Phú Sơn, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) lên tỉnh Lai Châu và Điện Biên đào, đãi vàng. Hiện, đơn vị thụ lý vụ án là tỉnh Điện Biên.

Làm việc ở đây được một thời gian, do mâu thuẫn trong quá trình làm ăn, Hải đã dùng dao chém liên tiếp vào người anh Phạm Văn T. khiến anh nạn nhân tử vong. Sau đó, đối tượng bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.

Đến tháng 9/1992, Hải bị TAND tỉnh Lai Châu xét xử và tuyên phạt 8 năm tù giam về tội Giết người. Tuy nhiên, trong lúc lao động cải tạo, lợi dụng sơ hở, Hải đã trốn khỏi nơi giam giữ. Ngày 11/2/1993, Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định truy nã đối tượng Phạm Văn Hải về tội Giết người và Trốn khỏi nơi giam giữ.

Cơ quan công an đang tiến hành lấy lời khai đối tượng Hải.

Hàng chục năm đơn vị liên tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, cử nhiều lượt trinh sát bám nắm địa bàn rà soát, xác minh các mối quan hệ, lần theo dấu vết của đối tượng qua nhiều tỉnh thành nhưng không có kết quả.

Đến đầu năm 2017, bằng các biện pháp nghiệp vụ, phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Điện Biên phát hiện đối tượng đang làm ăn sinh sống tại tỉnh Đồng Nai nên đã cử cán bộ chiến sĩ trực tiếp vào phối hợp với Công an tỉnh này xác minh, làm rõ.

Ngày 16/9, phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành bắt giữ đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Đồng Nai.

Sau khi bị bắt đối tượng Hải khai nhận, sau khi trốn trại tại Điện Biên đối tượng đã bắt xe vào ấp 6, xã Tân Xuân, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai lẩn trốn, thay đổi họ tên, lấy vợ người địa phương, làm ăn sinh sống để qua mắt cơ quan chức năng trong 24 năm qua.

Vào ngày, 8/10, phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Điện Biên đã di lý an toàn Phạm Văn Hải từ Đồng Nai về Công an tỉnh Điện Biên để thụ án.

Hiện, vụ án đang được cơ quan công an cũng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

X.Nguyễn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/doi-tuong-giet-nguoi-lan-tron-24-nam-bi-bat-giu-a341949.html