Đối tượng giết người, gây ra nhiều vụ cướp của suýt xỉu khi nghe tòa tuyên án

Trong phiên xét xử, Nguyễn Minh Hiếu (29 tuổi, thường trú Bình Dương) - kẻ gây ra nhiều vụ cướp tài sản, giết người đã suýt ngất xỉu khi nghe tòa tuyên án tử hình.

Báo Người Lao Động đưa tin, ngày 26/9, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Hiếu (29 tuổi, thường trú Bình Dương) tử hình về tội "Giết người", 4 năm tù về tội Cướp tài sản, 2 năm tù về tội Cướp giật tài sản và phải bồi thường cho gia đình bị hại theo quy định của pháp luật. Nghe HĐXX tuyên án tử, Hiếu đã suýt ngất xỉu.

Thanh Niên dẫn thông tin từ cáo trạng, ngày 20/10/2018, Nguyễn Minh Hiếu đến quán của bà Võ Thị Thanh Th. (44 tuổi) ở ấp Bưng Còng (xã Thanh Tuyền, H.Dầu Tiếng, Bình Dương) uống cà phê. Hiếu đã nảy sinh ý định cướp tài sản khi thấy bà Th. đeo dây chuyền vàng.

Hiếu suýt ngất xỉu khi nghe tòa tuyên tử hình.

Hiếu suýt ngất xỉu khi nghe tòa tuyên tử hình.

Mang theo dao, Hiếu không chế bà Th. để cướp dây chuyền. Bị kháng cự quyết liệt, đối tượng cắt cổ bà Th. để thoát thân. Bà Th. chạy theo tri hô được khoảng 20m thì gục xuống, tử vong tại chỗ. Đáng nói, 2 ngày sau khi gây án, Hiếu tiếp tục đi cướp giật trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Ngày 24/10/2018, Hiếu ra đầu thú và chỉ khai nhận hành vi cướp giật tài sản. Tuy nhiên, quá trình đấu tranh, Hiếu buộc phải khai nhận vụ cướp, giết bà Th. và gây ra nhiều vụ cướp giật khác trên địa bàn Bình Dương.

Mộc Miên (T/H)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/doi-tuong-giet-nguoi-gay-ra-nhieu-vu-cuop-cua-suyt-xiu-khi-nghe-toa-tuyen-an-a450515.html