Đối tượng gây án tại khu cách ly tập trung sẽ bị tạm giam nếu âm tính Covid-19

Chỉ vì mâu thuẫn trong việc dọn dẹp vệ sinh phòng ngủ tại khu cách ly tập trung, một nam thanh niên ở Cẩm Mỹ (Hà Tĩnh) bị bạn cùng phòng dùng dao gọt hoa quả đâm trúng lưng và đùi, phải đi cấp cứu.

Khu cách ly tập trung nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: T.K)

Khu cách ly tập trung nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: T.K)

Chiều 15/4, trao đổi với PV, ông Đặng Quốc Hải, Chủ tịch UBND xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), xác nhận, tại khu cách ly của huyện đóng trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ ẩu đả, khiến một thanh niên bị đâm trọng thương.

Theo đó, vào khoảng 7h30 sáng nay 15/4, trong khi dọn dẹp vệ sinh phòng ở tại khu cách ly Trường mầm non Cẩm Bình, anh Dương Văn Nh. (34 tuổi, trú tại xã Cẩm Mỹ) và Lê Huy Đ. (26 tuổi, trú tại xã Cẩm Vịnh) cùng huyện Cẩm Xuyên đã xảy ra mâu thuẫn.

Lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát, Lê Huy Đ. đã dùng dao gọt trái cây đâm trúng lưng và đùi anh Dương Văn Nh.

Phát hiện sự việc, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại đây đã kịp thời can ngăn và đưa anh Nh. đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Lê Huy Đ. đã được đưa vào cách ly tại một phòng riêng và bàn giao cho Công an huyện Cẩm Xuyên điều tra xử lý.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Cẩm Bình, trong 3 ngày cuối tháng 3/2020, địa phương đã đón 80 người từ Thái Lan về cách ly tại khu cách ly tập trung Trường mầm non xã Cẩm Bình để theo dõi sức khỏe, trong đó có Nh. và Đ.

“Trường hợp Lê Huy Đ. đang được lấy mẫu xét nghiệm, nếu âm tính thì sẽ đưa về Công an huyện Cẩm xuyên để tạm giam phục vụ công tác điều tra”, ông Hải nói.

Trần Hoàn

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/doi-tuong-gay-an-tai-khu-cach-ly-tap-trung-se-bi-tam-giam-neu-am-tinh-covid19-post338384.info