Đối tượng dùng súng cướp ngân hàng ở Quảng Ninh từng là thầy giáo

Tại hiện trường, CATP Hạ Long đã thu giữ 1 khẩu súng tự chế, 5 phiếu chuyển tiền và 720 triệu đồng tiền mặt.

Khoảng 15h chiều 18/1, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận thông tin một nam thanh niên đang sử dụng súng uy hiếp nhân viên ngân hàng để cướp tiền trong quầy giao dịch của chi nhánh một ngân hàng trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Nghi phạm Trần Thế Khương tại cơ quan công an.

Tại thời điểm này, nam thanh niên đang có hành vi chĩa súng, khống chế các nữ nhân viên tại quầy giao dịch và yêu cầu chuyển tiền cho đối tượng. Lực lượng CATP Hạ Long bằng các biện pháp nghiệp vụ đã kịp thời khống chế, tước khẩu súng và bắt giữ đối tượng.

Tại hiện trường, CATP Hạ Long đã thu giữ 1 khẩu súng tự chế, 5 phiếu chuyển tiền và 720 triệu đồng tiền mặt. Qua quá trình điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định nam thanh niên là TrầnThế Khương (SN 1979), trú tại phường Hà Khánh, TP Hạ Long.

Khoảng 14h45 ngày 18/1, Khương đến quầy giao dịch của chi nhánh ngân hàng trên, tự viết 5 phiếu chuyển tiền vào 5 tài khoản khác nhau với tổng số tiền trên phiếu là 376 triệu đồng, trong đó có 4 tài khoản mang tên Khương và 1 tài khoản mang tên người khác và đưa cho nhân viên giao dịch.

Khi nhân viên giao dịch đề nghị Khương nộp tiền mặt để chuyển vào tài khoản, Khương không những không đưa tiền mà còn lập tức rút 1 khẩu súng tự chế mang theo trong người, hướng về phía các nhân viên để uy hiếp, đe dọa và yêu cầu nhân viên thủ quỹ lấy tiền trong két của ngân hàng bỏ vào túi đưa cho Khương.

Do bị uy hiếp bằng súng, nhân viên thủ quỹ đã phải mở két lấy ra số tiền 720 triệu đồng cho vào túi để đưa cho Khương, ngay khi Khương đang nhận tiền thì bị lực lượng CATP Hạ Long khống chế, bắt quả tang.

CTV

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/doi-tuong-dung-sung-cuop-ngan-hang-o-quang-ninh-tung-la-thay-giao-d89602.html