Đối tượng đổ chất bẩn 'khủng bố' trụ sở taxi Đất Cảng là ai?

Nhóm đối tượng có hành vi gây rối, ném chất bẩn vào văn phòng Công ty Đất Cảng được cơ quan công an xác định là nhân viên của một hãng taxi khác.

Ngày 27/4, Công an TP Hải Phòng có thông tin chính thức về vụ việc ném chất bẩn và gây mất an ninh trật tự tại văn phòng chi nhánh hãng taxi Đất Cảng ở xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

Trước đó, vào ngày 11/4, Công an huyện Thủy Nguyên nhận được tin báo về việc chi nhánh của văn phòng hãng taxi Đất Cảng bị một số đối tượng lạ mặt ném chất bẩn vào cửa văn phòng.

Tiếp đó, vào ngày 23/4, Công an huyện này tiếp tục nhận được trình báo về việc lúc 6h18 cùng ngày có 1 xe ô tô tải BKS 14C - 096.55 bị tháo 1 lốp trước bên lái, đỗ trước cửa văn phòng hãng taxi Đất Cảng, gây cản trở việc khai trương của hãng taxi này.

Văn phòng Công ty Đất Cảng tại huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng)

Văn phòng Công ty Đất Cảng tại huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng)

Khi Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng, Công an xã Thủy Sơn đang xác minh, lập biên bản sự việc thì Bùi Văn Mạnh (SN 1983), trú tại Thôn 7, xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, là lái xe hãng taxi Nguyễn Gia, chở đến 1 chiếc lốp gắn vào xe ô tô BKS 14C - 096.55 nói trên.

Lực lượng công an sau đó đã đưa Bùi Văn Mạnh về trụ sở làm việc. Mạnh khai nhận được Đàm Trung Kiên (SN 1979), là thanh tra hãng taxi Nguyễn Gia, thuê chạy xe chở phân gà đến đỗ trước cửa trụ sở chi nhánh hãng taxi Đất Cảng vào ngày khai trương.

Mạnh còn vờ bị hỏng lốp xe rồi tháo lốp xe phía trước ra. CQĐT Công an huyện Thủy Nguyên sau đó đã triệu tập Đàm Trung Kiên, trú tại phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng để xác minh, làm rõ vụ việc.

Văn phòng taxi Đất Cảng bị "khủng bố" bằng chất bẩn

"Chúng tôi vừa mở thêm trụ sở chi nhánh ở Thủy Nguyên chủ yếu là để hoạt động lĩnh vực kinh doanh xe taxi. Tuy nhiên, vừa mới chân ướt chân ráo đến địa phận mới đã bị uy hiếp bằng bom chất bẩn. Điều này khiến cho các lái xe rất lo sợ khi thực hiện đón trả khách tại khu vực huyện Thủy Nguyên", ông Khúc Hữu Thanh Hải, Giám đốc Công ty vận tải Đất Cảng cho biết.

Theo ông Hải, camera an ninh của công ty ghi lại rõ nét từng mặt của những kẻ tham gia ném bom bẩn vào trụ sở đơn vị.

Được biết, Công ty cổ phần vận tải Đất Cảng là một doanh nghiệp vận tải lớn ở Hải Phòng khai thác dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố định và xe taxi. Đây không phải lần đầu tiên doanh nghiệp này bị các đối thủ cạnh tranh bằng các chiêu trò không lành mạnh.

Vũ Đạt

Nguồn ANTT: http://antt.vn/doi-tuong-do-chat-ban-khung-bo-tru-so-taxi-dat-cang-la-ai-272269.htm