Đối tượng đâm người yêu cũ trên phố Bùi Thị Xuân đã đến công an đầu thú

Gần 3 ngày bỏ trốn sau khi ra tay đâm trọng thương người yêu cũ, được sự động viên của gia đình và công an, đối tượng Phạm Văn Viên đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện trường vụ án.

Hiện trường vụ án.

Trao đổi với PV báo điện tử Người Đưa Tin, một lãnh đạo Công an phường Bùi Thị Xuân (quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) cho biết: “Vào tối ngày 16/10, đối tượng Phạm Văn Viên (SN 1994, quê quán tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) đã đến Công an phường Bùi Thị Xuân đầu thú. Sau đó, đối tượng Viên đã được bàn giao cho Công an quận Hai Bà Trưng để điều tra làm rõ”.

Đối tượng Phạm Văn Viên chính là nghi phạm đã ra tay đâm trọng thương chị Nguyễn Thị T. (SN 1993, quê tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) vào tối ngày 14/10 tại phố Bùi Thị Xuân (thuộc địa bàn phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Viên là người yêu cũ của chị T..

Trước đó, vào khoảng 19h10 ngày 14/10, chị T. đang trên đường đi làm về. Khi đi đến trước số nhà 146 phố Bùi Thị Xuân thì bất ngờ bị Viên đi xe máy từ phía sau lao lên chặn đầu. Lúc này, hai người đã dừng lại trên đường để nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, bất ngờ Viên rút một con dao nhọn (loại dao gọt hoa quả) mà hắn mang theo đâm liên tiếp vào người chị T., khiến nạn nhân gục tại chỗ. Ngay sau khi gây án, Viên đã nhanh chân bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi phát hiện chị T. nằm gục trên vũng máu, người dân xung quanh đã chạy lại sơ cứu đồng thời gọi xe cứu thương đưa chị T. đi cấp cứu. Sự việc đã được người dân trình báo lên cơ quan công an.

Ngày 17/10, trao đổi với PV, chị Nguyễn Thị Thanh N. (em gái chị T.) cho biết: “Sau khi được phẫu thuật cấp cứu, tình hình sức khỏe của chị T. vẫn còn đang rất yếu, chỉ nói được vài lời… Người nhà của đối tượng Viên có lên thăm, nhưng gia đình chúng tôi không cho gặp vì sợ chị T. sẽ bị sốc”.

Hiện, vụ việc đang được Công an quận Hai Bà Trưng điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Thành Phong

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/doi-tuong-dam-nguoi-yeu-cu-tren-pho-bui-thi-xuan-da-den-cong-an-dau-thu-a407506.html