Đối tượng đâm chết nữ chủ quán cướp dây chuyền vàng đã ra đầu thú

Ngoài sát hại chị T. cướp tài sản, đối tượng còn gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn...

Chiều 25-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Hiếu (28 tuổi, ngụ thị xã Thuận An, Bình Dương) để điều tra làm rõ về hành vi giết người, cướp tài sản. Nạn nhân là chị Võ Thị Thanh T. (42 tuổi, ngụ xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương).

Đối tượng tại cơ quan Công an

Theo cơ quan Công an: Lúc 16h ngày 20-10, Hiếu điều khiển xe máy BKS 61C1-33.600 đến quán nước của nằm trên đường ĐT 744 thuộc ấp Bưng Còng, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng do chị T. làm chủ.

Tại đây, đối tượng giả khách vào uống nước để tìm thời cơ ra tay cướp dây chuyền của chị T. Thấy trong quán vắng người, Hiếu nhanh chóng lấy con dao để trên kệ của quán, đến kề dao vào cổ chị T. đe dọa giết rồi giật sợi dây chuyền trên cổ nạn nhân.

Thấy vậy, chị T. chống trả quyết liệt Hiếu. Trong lúc giằng co, đối tượng đã dùng dao đâm vào cổ chị T. rồi tẩu thoát.

Bị đâm bất ngờ, chị T. ôm cổ chạy ra ngoài cầu cứu người dân xung quanh. Do vết thương quá nặng, chị T. chạy bộ được khoảng 20 mét thì ngã gục, tử vong trên vỉa hè.

Sau khi cướp được sợi dây chuyền, Hiếu đã mang bán cho một tiệm vàng ở Bình Dương được hơn 6 triệu đồng. Đến ngày 22-10, đối tượng này tiếp tục cướp giật dây chuyền vàng của một phụ nữ tại phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương). Bị người dân phát hiện, truy đuổi nên Hiếu bỏ xe chạy thoát thân.

Hiếu nhờ nhóm “Hiệp sỹ” đưa ra đầu thú

Nhận định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Công an tỉnh Bình Dương đã trích xuất camera truy tìm đối tượng. Công an Bình Dương ra thông báo kêu gọi người dân cung cấp thông tin về nghi phạm.

Theo đó, Công an tỉnh kêu gọi người dân sinh sống ở xã Thanh Tuyền và các xã giáp ranh thuộc huyện Dầu Tiếng, thị xã Bến Cát và những người lưu thông trên đường ĐT744 qua khu vực hiện trường vào thời điểm xảy ra vụ án nên cung cấp cho cơ quan Công an thông tin về những đối tượng nghi vấn xuất hiện trên đường gần khu vực hiện trường, các đối tượng ma túy, đối tượng cờ bạc, đối tượng hình sự khác.

Công an tỉnh Bình Dương cũng đề nghị, những người làm nghề cầm đồ, kinh doanh mua bán vàng nếu phát hiện người đến cầm đồ, bán tài sản có đặc điểm như sợi dây chuyền trong vụ án thì ghi nhận thông tin, đặc điểm đối tượng, phương tiện và kịp thời thông báo đến cơ quan Công an.

Đặc biệt, kêu gọi người bán hàng giải khát, tạp hóa ven đường nên đề cao cảnh giác khi bán hàng một mình; không nên tiếp xúc, bán hàng cho người lạ ở góc khuất; chú ý quan sát để tránh bị các đối tượng cướp, cướp giật tài sản…Đồng thời, Công an phối hợp cùng nhóm “Hiệp sỹ” Nguyễn Thanh Hải để lần ra tung tích đối tượng.

Qua tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, chiều 24-10, Công an và nhóm “Hiệp sỹ” nhận được thông tin, đối tượng đang lẩn trốn ở phường Bình Nhâm (thị xã Thuận An), nên tổ chức vây bắt. Tuy nhiên, khi các anh đến thì đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát. Khi đó, vợ Hiếu sinh nghi nên tìm gặp anh Hải để hỏi rõ sự việc. Sau một hồi trò chuyện, vợ Hiếu mới đồng ý cung cấp số điện thoại của chồng. Sau đó, lực lượng chức năng đã thuyết phục, cảm hóa đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Biết không thoát tội, tối cùng ngày, Hiếu đã nhờ nhóm “Hiệp sỹ” Nguyễn Thanh Hải đưa đến Công an TP Thủ Dầu Một đầu thú. Qua đấu tranh, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi sát hại chị T. cướp tài sản.

Công Bình

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/lat-tay-ke-dam-chet-nu-chu-quan-tung-gay-ra-nhieu-vu-cuop-giat-516738/