Đối tượng đâm bị thương Trung úy cảnh sát, có sử dụng ma túy

Nguyễn Đoan Út đâm bị thương một Trung úy cảnh sát tại Thanh Hóa vừa bị khởi tố và bắt tạm giam 3 tháng về tội 'Gây rối trật tự công cộng'.

Ngày 12/6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng nghi can Nguyễn Đoan Út (28 tuổi, ở phường Đông Hương, TP Thanh Hóa) về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Các đối tượng gây ra vụ ẩu đả và tấn công bị thương Trung úy cảnh sát, bị bắt giữ tại cơ quan điều tra

Các đối tượng gây ra vụ ẩu đả và tấn công bị thương Trung úy cảnh sát, bị bắt giữ tại cơ quan điều tra

Thông tin từ cơ quan điều tra, đối tượng Út có khai nhận và kết quả kiểm tra trong máu cho thấy trước khi gây án có dùng Ketamin, một loại ma túy đá.

Trước đó, vào hơn 19h ngày 24/5, Út và nhóm thanh niên ngồi uống bia trên đường đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa. Nhóm này đã gây sự và ẩu đả với nhóm 4 người khách ngồi bàn bên.

Sau khi rời khỏi hiện trường, Út tiếp tục quay về nhà lấy một khẩu súng Coll tự chế, lưỡi lê ba cạnh rủ thêm Lê Ngọc Trang (36 tuổi, cùng ở phường Đông Hương, TP Thanh Hóa) quay trở lại quán bia, chĩa súng vào đám đông bóp cò.

Rất may, đạn không nổ. Lực lượng cảnh sát hình sự có mặt lúc đó, đã khống chế, quật ngã đối tượng. Trong lúc khống chế, Út đã dùng lê đâm vào đùi bên trái Trung úy Lê Thế Anh, cán bộ Đội cảnh sát Hình sự, Công an TP Thanh Hóa.

Cảnh sát đã thu giữ tại hiện trường khẩu súng Coll quay tự chế, 7 viên đạn chưa nổ và lưỡi lê là hung khí gây án.

Hiện cơ quan điều tra đang củng cố chứng cứ để xem xét nếu đủ căn cứ sẽ khởi tố thêm tội Chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích.

Hoàng Anh Thắng

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/doi-tuong-dam-bi-thuong-trung-uy-canh-sat-co-su-dung-ma-tuy-d99541.html