Đối tượng chém tử vong nam thanh niên ở ruộng ngô đã ra đầu thú

Liên quan đến vụ phát hiện thi thể nam thanh niên tử vong với nhiều thương tích trên ruộng ngô, đối tượng gây án đã ra đầu thú.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào chiều 25/3, khi người dân ra đồng thì bàng hoàng phát hiện một nam thanh niên tử vong dưới ruộng ngô thuộc địa bàn xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, TP.Hà Nội.

Ngay sau đó, Công an huyện Phúc Thọ phối hợp cùng lực lượng Công an xã Hiệp Thuận nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Nạn nhân được xác định là Đỗ Hoành Đ. (SN 1991, trú tại huyện Yên Sơn, Tuyên Quang).

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 15h ngày 25/3, Hoàng Kim Lương (SN 1980, trú tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) đang lái xe chở Trần Văn Phương (SN 1996, trú tại huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) và Nguyễn Thế Anh (SN 1992, trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội) cùng Nguyễn Xuân Chiến (SN 1977, trú tại xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, TP.Hà Nội) đi trên đường Tỉnh lộ 42, thuộc địa phận xã Hiệp Thuận thì bất ngờ bị một nhóm khoảng 20 nam thanh niên điều khiển xe máy đuổi theo.

Lúc này, nhóm của Lương liên tục bị các thanh niên chửi bới rồi dùng gạch, đá ném vào xe ô tô. Thấy vậy, Lương tăng tốc bỏ chạy xuống đường Rặng Nhãn thì bị một nhóm khoảng 10 nam thanh niên khác đứng chặn đầu xe.

Hiện trường vụ việc.

Thấy không thể bỏ chạy được nữa, nhóm của Lương xuống xe lấy thuổng, xẻng, dao đuổi đánh lại thanh niên trên, khiến nhóm người này phải bỏ chạy. Sau đó, nhóm của Lương lên xe ô tô đi thẳng về cửa hàng cầm đồ của Nguyễn Xuân Chiến.

Ít phút sau, khi đang ngồi trong cửa hàng, Nguyễn Thế Anh phát hiện khoảng 10 nam thanh niên đang cầm dao, kiếm tiến đến trong đó có Đỗ Hoành Đ.. Thấy vậy, Thế Anh đã tri hô Chiến, Lương và một vài đối tượng khác dùng dao, kiếm đuổi đánh nên nhóm của Đ. chạy ra đường tỉnh lộ 421 phía gần ruộng ngô. Tại đây, Đ. bị Trần Văn Phương chém nhiều nhát người dẫn đến tử vong ngay tại chỗ. Sau đó, nhóm của Phương nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Gần một ngày sau khi gây án, Phương đã ra cơ quan công an đầu thú và khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý theo pháp luật.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/doi-tuong-chem-tu-vong-nam-thanh-nien-o-ruong-ngo-da-ra-dau-thu-a363868.html