Đối tượng chém thiếu niên 15 tuổi đứt lìa chân đã ra đầu thú

Sau khi chém thiếu niên 15 tuổi đứt lìa chân thì Đẹp cùng nhóm đối tượng tẩu thoát khỏi hiện trường. Tuy nhiên, biết công an truy bắt nên Đẹp đã tới công an đầu thú.

Thiếu niên 15 tuổi điều trị tại bệnh viện. Ảnh: BVCC

Thiếu niên 15 tuổi điều trị tại bệnh viện. Ảnh: BVCC

Ngày 28-8, Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh cho hay, đang tạm giữ đối tượng Võ Chí Đẹp (20 tuổi, ngụ huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) để điều tra làm rõ về về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo điều tra sơ bộ, khoảng 20 giờ ngày 26-8, V.V.Th.Đ. (16 tuổi) đi xe máy chở theo N.H.N. (14 tuổi, cùng ngụ huyện Tân Châu) tới xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh để uống nước.

Đến 21 giờ, cả 2 ra về tới đường 794 đoạn khu vực ấp 3, xã Suối Ngô thì bị nhóm đối tượng gồm: L.V.K., L.H.P., Đ.V.T. (cùng 14 tuổi), N.T.T. (16 tuổi) và N.A.T. (15 tuổi, cùng ngụ tỉnh Tây Ninh) chặn đánh do có mâu thuẫn từ trước. Lúc này, Đ. điều khiển xe chạy lách qua dải phân cách chạy ngược chiều về xã Tân Hòa.

Khi chạy được 100m thì Đ. bị Đẹp dùng hung khí chém vào chân phải dẫn tới đứt lìa. Gây án xong, Đẹp cùng nhóm đối tượng trên tẩu thoát. Nạn nhân được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên Đ. được đưa lên Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM điều trị.

Qua điều trị, Đ. dần ổn định sức khỏe nhưng phần chân bị đứt lìa không nối lại được. Sau vụ việc, Công an đã vào cuộc điều tra xác định các đối tượng nên truy bắt.

Biết không thoát tội, Đẹp đã tới công an đầu thú và khai báo về sự việc. Hiện công an đang điều tra mở rộng.

CHÂU TRỊNH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/doi-tuong-chem-thieu-nien-15-tuoi-dut-lia-chan-da-ra-dau-thu-682160.html