Đối tượng câm điếc cướp tài sản của đôi nam nữ

Ngày 13/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thạch Thất - Hà Nội cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Đỗ Đăng Dũng (SN 1982, trú tại xã Bình Phú, huyện Thạch Thất) để điều tra về hành vi Cướp tài sản. Đáng chú ý là Dũng bị tật câm điếc bẩm sinh, từng có tiền án cướp giật.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 20h ngày 26/4/2019, Đỗ Đăng Dũng điều khiển xe máy Honda Airblade, BKS: 29V5-466.28, đến xã Cần Kiệm. Với mục đích cướp tài sản, Dũng đã cẩn thận ngụy trang như đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang và mang theo "công cụ gây án" là một đoạn gậy gỗ.

Đỗ Đăng Dũng tại cơ quan công an.

Đỗ Đăng Dũng tại cơ quan công an.

Tới khu vực đường bê tông ngoài cánh đồng thuộc địa phận thôn Phú Lễ, Dũng phát hiện "con mồi" là đôi nam nữ đang tâm sự. Dũng liền dừng xe, lao tới vung gậy đe dọa. Nhưng do tật nguyền nên Dũng chỉ biết "vung tay múa gậy" hòng ra dấu để bắt đôi nam nữ phải giao nộp tài sản. Vừa hoảng sợ vừa khó hiểu vì gặp cướp "câm điếc", nam thanh niên cuối cùng cũng hiểu đối tượng "muốn gì" nên đã đưa chiếc điện thoại thông minh của mình nộp cho tên cướp.

Phải đến mấy ngày sau, anh Quyền - danh tính người bị hại - mới đến Công an huyện Thạch Thất trình báo vụ việc bị cướp trên cánh đồng vắng. Nắm được thông tin và những nghi ngờ do người dân trình báo nên Công an huyện Thạch Thất đã khẩn trương tổ chức điều tra xác minh. Với những đặc điểm nhận dạng không thể lẫn đi đâu được, các chiến sĩ cảnh sát điều tra đã nhanh chóng xác định đối tượng gây án là Đỗ Đăng Dũng.

Tại cơ quan điều tra, Đỗ Đăng Dũng khai nhận thêm, ngoài vụ cướp tối 26/4, đối tượng còn thực hiện một số vụ cướp trên địa bàn huyện Thạch Thất. Theo cơ quan Công an, Đỗ Đăng Dũng bị câm điếc bẩm sinh, có 1 tiền án về tội Cướp tài sản năm 2015. Dũng đã bị Tòa án nhân dân huyện Thạch Thất tuyên phạt mức án 36 tháng tù giam.

Đáng lưu ý, Dũng là kẻ vừa được mãn hạn tù trả về địa phương, vẫn còn trong thời gian thử thách và hòa nhập cộng đồng nhưng vẫn liều lĩnh đi cướp.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thạch Thất điều tra mở rộng nên đề nghị người dân nào là nạn nhân của tên cướp "câm điếc" Đỗ Đăng Dũng nên sớm đến Công an huyện Thạch Thất trình báo, cung cấp thông tin.

Tùng Phong

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/doi-tuong-cam-diec-cuop-tai-san-cua-doi-nam-nu-536473.html