Đối tượng cầm đầu nhóm chặn ô-tô đánh người ra trình diện

Ngày 30-4, Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) cho biết, Hoàng Bá Đẳng (36 tuổi, ngụ huyện Di Linh), đối tượng cầm đầu nhóm thanh niên dùng dao, mã tấu chặn ô-tô đánh người tại huyện Di Linh đã đến trình diện cơ quan công an.

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

NDĐT - Ngày 30-4, Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) cho biết, Hoàng Bá Đẳng (36 tuổi, ngụ huyện Di Linh), đối tượng cầm đầu nhóm thanh niên dùng dao, mã tấu chặn ô-tô đánh người tại huyện Di Linh đã đến trình diện cơ quan công an.

Bước đầu, Đẳng khai nhận, cùng bảy đối tượng tham gia chặn ô-tô, đánh người tại khu vực xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh, chiều 29-4. Tuy nhiên, Đẳng vẫn chưa cho biết nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 phút, ngày 29-4, anh Nguyễn Hữu Bằng (27 tuổi, ngụ TP Đà Lạt), điều khiển ô-tô bảy chỗ lưu thông trên QL20, hướng từ TP Hồ Chí Minh đi Đà Lạt. Khi đến khu vực trên thì bị nhóm người đi trên nhiều xe máy áp sát, sau đó dùng dao, mã tấu chặn đánh, khiến ông N.V.B (54 tuổi, ngụ TP Đà Lạt, một trong bảy người trên ô-tô do anh Bằng điều khiển), bị các đối tượng chém gây thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu.

Ô-tô bị các đối tượng đập phá hư hỏng.

Thời điểm xảy ra vụ việc, xe khách giường nằm do lái xe Trương Thanh Dân (47 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) điều khiển, lưu thông hướng từ TP Đà Lạt đi TP Hồ Chí Minh, thì phát hiện chiếc ô-tô trên dừng giữa đường, có nhiều người bao vây. Để tránh tai nạn, lái xe giường nằm đã đánh lái và xe lao xuống vực khoảng 5m, rất may không ai bị thương.

Tại hiện trường, ô-tô bảy chỗ bị nhóm đối tượng đập vỡ kính sau. Xe khách giường nằm bị hư hỏng phần đầu.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng địa phương điều tra, làm rõ.

BẢO VĂN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/40037902-doi-tuong-cam-dau-nhom-chan-o-to-danh-nguoi-ra-trinh-dien.html