Đối tượng bị truy nã vụ dùng súng bắn người ở Quảng Nam được xác định đã tử vong

Chiều 6/12, lãnh đạo Công an huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam xác nhận đã phát hiện thi thể của Đỗ Xuân Hải - đối tượng đang bị truy nã trong vụ nổ súng làm 4 người thương vong.

Theo đó, công an tỉnh Quảng Nam phát hiện thi thể của Đỗ Xuân Hải (41 tuổi, trú thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My) trong tình trạng đang phân hủy. Đối tượng Hải được cho là người gây ra vụ dùng súng bắn 4 người thương vong vào đêm ngày 26/11 vừa qua.

Theo thông tin từ công an, Đỗ Xuân Hải đã tự sát bằng cách thắt cổ bằng dây thừng tại bìa rẫy ở thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra, và sẽ tiến hành bàn giao thi thể cho gia đình sau khi khám nghiệm xong.

Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 26/11, đối tượng Đỗ Thanh Hải đã mang theo súng tự chế đến nhà ông Nguyễn Thành T. (49 tuổi, trú cùng địa phương) và bắn ông T. tử vong tại chỗ. Trước khi bắn ông T., đối tượng Hải đã đến thôn Mậu Trà, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, dùng súng tự chế bắn bị thương chị Na và dùng dao chém mẹ và con trai chị Na bị thương. Sau đó các nạn nhân được đưa đi cấp cứu.

Công an tỉnh Quảng Nam đã quyết định truy nã bị can Đỗ Xuân Hải về tội “Giết người”.

Công Huy

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/doi-tuong-bi-truy-na-vu-dung-sung-ban-nguoi-o-quang-nam-duoc-xac-dinh-da-tu-vong-403595.html