Đối tượng 16 tuổi đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, húc văng Cảnh sát giao thông

Không đội mũ bảo hiểm và điều khiển xe máy với tốc độ cao, Đỗ Văn Thắng đã húc trúng chiến sỹ Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.

Khoảng 11h30 ngày 9-7, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội Cảnh sát giao thông - trật tự thuộc Công an huyện An Lão, Hải Phòng trong quá trình làm nhiệm vụ trên tỉnh lộ 354, đoạn qua qua địa bàn thôn Tân Nam, xã Mỹ Đức, phát hiện một nam thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, chạy với tốc độ cao.

Thượng úy Nguyễn Trọng Quý bị thương nặng sau cú tông, húc của đối tượng đi xe máy

Thượng úy Nguyễn Trọng Quý bị thương nặng sau cú tông, húc của đối tượng đi xe máy

Nhận định tình huống có thể xảy ra nguy hiểm đối với người tham gia giao thông và chính lái xe, Thượng úy Nguyễn Trọng Quý, thành viên trong tổ công tác, đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, nam thanh niên không chấp hành hiệu lệnh, tăng ga. Diễn biến vụ việc đã được một camera hành trình của người đi đường ghi lại, cho thấy khi đâm vào Thượng úy Quý, chiếc xe máy không có dấu hiệu giảm tốc độ. Cú tông cực mạnh khiến chiến sỹ Cảnh sát giao thông bị hất văng, còn đối tượng điều khiển xe máy bị thương nhẹ.

Tổ công tác một mặt đưa Thượng úy Quý vào bệnh viện cấp cứu, đồng thời phối hợp với người dân khống chế đối tượng vi phạm. Danh tính đối tượng được xác định là Đỗ Văn Thắng (16 tuổi, trú ở xã Thái Sơn, huyện An Lão).

Theo chỉ huy đội Đội Cảnh sát giao thông - trật tự thuộc Công an huyện An Lão, Thượng úy Nguyễn Trọng Quý sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Kiến An đã được chuyển lên điều trị cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng), trong tình trạng chấn thương sọ não, trật khớp khuỷu tay, chấn thương cổ tay. Sự việc đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Lão phối hợp với đơn vị chức năng để điều tra, xử lý.

M.M

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/doi-tuong-16-tuoi-di-xe-may-khong-doi-mu-bao-hiem-huc-vang-canh-sat-giao-thong/817125.antd