Đời tư ít biết của Quốc vương Thái Lan giàu có bậc nhất

Những thông tin liên quan đến đời tư của Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn, một trong những vị vua giàu có bậc nhất thế giới, luôn thu hút sự quan tâm của dư luận.

Sau khi Quốc vương Thái Lan Bhumibol qua đời năm 2016, Hoàng Thái tử Vajiralongkorn (phải) kế vị ngai vàng. Thông tin về Nhà vua Vajiralongkorn không nhiều bởi trước đó ông chủ yếu dành thời gian ở nước ngoài và hiếm khi trả lời phỏng vấn báo chí. Chính vì vậy, đời tư của vị vua này luôn thu hút sự quan tâm của dư luận. Ảnh: TT.

Sau khi Quốc vương Thái Lan Bhumibol qua đời năm 2016, Hoàng Thái tử Vajiralongkorn (phải) kế vị ngai vàng. Thông tin về Nhà vua Vajiralongkorn không nhiều bởi trước đó ông chủ yếu dành thời gian ở nước ngoài và hiếm khi trả lời phỏng vấn báo chí. Chính vì vậy, đời tư của vị vua này luôn thu hút sự quan tâm của dư luận. Ảnh: TT.

Nhà vua Maha Vajiralongkorn sinh ngày 28/7/1952 tại Bangkok trong gia đình có 4 anh chị em. Ông là con trai duy nhất của cố Quốc vương Bhumibol Adulyadej và Hoàng hậu Sirikit. Ảnh: France24.

Năm 13 tuổi, ông Vajiralongkorn sang London du học. Ông học ở cả Anh và Australia trước khi được sắc phong làm Hoàng Thái tử vào năm 1972. Ảnh: JT.

Năm 1976, ông tốt nghiệp Đại học Quân sự Hoàng gia Duntroon ở Canberra, Australia. Khi về nước, ông làm sĩ quan trong Quân đội Hoàng gia Thái Lan và được đào tạo, huấn luyện với các lực lượng vũ trang Australia, Anh và Mỹ. Ảnh: Time.

Năm 1982, ông lấy bằng cử nhân Luật của trường Đại học Mở Sukhothai Thammathirat. Ảnh: AT.

Cuộc sống hôn nhân của Nhà vua Thái Lan Vajiralongkorn là chủ đề tốn không ít giấy mực của báo giới nước này. Ông có 5 người vợ và tổng cộng 5 con trai, 2 con gái. Tuy nhiên, ông đã ly hôn ba người vợ đầu. Người vợ hiện tại của ông là Hoàng hậu Suthida (ảnh). Ảnh: LAT.

Ngày 21/10 vừa qua, người dân Thái Lan bất ngờ khi Quốc vương Vajiralongkorn quyết định phế truất Hoàng quý phi Sineenat, chỉ 3 tháng sau khi sắc phong bà. Ảnh: Mercury.

Ông cũng từng gây xôn xao khi phong cho chú chó cưng Fufu của mình cấp bậc Đại tướng Không quân Thái Lan. Sau khi Fufu chết năm 2015, đám tang của chú chó này được tổ chức trong 4 ngày theo nghi thức tang lễ Phật giáo và được hỏa táng. Ảnh: WDA.

Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn còn được biết đến là một trong những vị vua giàu nhất thế giới với tổng tài sản khoảng 30 tỷ USD. Ảnh: ABC.

Phần lớn tài sản của Quốc vương Thái Lan được Cơ quan Bất động sản Hoàng gia Thái Lan (CPB) nắm giữ với 6.560 ha đất ở Thái Lan cùng hàng chục nghìn hợp đồng cho thuê trên toàn quốc. Ảnh: DI.

Mời độc giả xem thêm video: Hoàng quý phi Sineenat bị phế truất (Nguồn: Youtube)

Thiên An (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/doi-tu-it-biet-cua-quoc-vuong-thai-lan-giau-co-bac-nhat-1294196.html