Đời tư gây sốc của thanh niên một đêm giết chết 26 người

Tay súng giết chết 26 người tại Texas, Mỹ đã gây chấn động thế giới bởi tội ác của mình. Chưa hết bàng hoàng trước thảm kịch vừa xảy ra, người dân xứ cờ hoa lại bị sốc trước những tình tiết về đời tử của tên tội phạm máu lạnh này.

Ngày 5/11 đã xảy ra một thảm kịch lịch sử tại nhà thờ First Baptist, thuộc bang Texas, Mỹ. Tay súng máu lạnh 26 tuổi Devin Patrick Kelley đã dùng súng AR-15 của mình bắn xối xả vào đám đông tại thánh đường. Vụ việc đã khiến cho 26 người bị chết và rất nhiều người bị thương. Nạn nhân phần đa là những trẻ em và phụ nữ đang mang thai.

Người dân Mỹ đã lên án hành động dã man của tội phạm này và họ bàng hoàng những thông tin về đời tư mới được tiết lộ của y.

Đánh vợ con, bạn gái và cả chó

Nhiều người dân Mỹ đã không khỏi kinh ngạc trước đời tư phức tạp của tên tội phạm máu lạnh này. Theo cuộc điều tra mới đây cho biết, Kelley từng có tiền sử về hành vi bạo lực trong suốt nhiều năm liền.

Cụ thể, hắn từng phục vụ hậu cần tại ngành Không quân Holloman ở New Mexico từ năm 2010 cho đến năm 2014. Sau đó tên này bị đuổi khỏi ngành.

Chân dung nghi phạm máu lạnh có tiền sử bệnh tâm thần.

Lý do Kelley bị đuổi khỏi ngành được cơ quan điều tra cho biết, nó có liên quan tới vụ tấn công vợ cũ và con của cô cũng như từng bị đưa ra xét xử tại tòa án quân sự.

Cảnh sát từng tới nhà Devin Patrick Kelly để xem xét khiếu nại về bạo lực gia đình liên quan đến anh ta và bạn gái sau của anh ta. May mắn cho y vụ việc được dàn xếp, Kelley đã không bị cáo buộc trước tòa và hắn kết hôn sau đó 2 tháng.

Không chỉ có liên quan đến bạo lực vợ con và bạn gái, tên này còn dính đến chuyện bạo lực động vật. Cụ thể trong năm 2014, Kelley bị hàng xóm ở Colorado tố cáo đánh chó. Khi bị tố cáo, tên này đã chối bỏ hành động bạo lực của mình nhưng sau đó trước những bằng chứng của cảnh sát, tên này đã phải bồi thường 370 USD cho hàng xóm.

Là bệnh nhân tâm thần trốn trại

Không chỉ là một kẻ ưa bạo lực, gây sự với nhiều người, Kelley còn là một kẻ có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Cụ thể, hắn được gia đình đưa đến Trung tâm Dịch vụ Sức khỏe Hành vi Peak ở Santa Teresa, New Mexico để chưa trị bệnh tâm thần.

Tuy nhiên, ngày 13/6/2012, tên này đã bỏ trốn khỏi trung tâm và hắn đã đến thành phố El Paso, bang Texas. Được biết, hắn được đưa đến trung tâm sau những vụ đánh đập vợ và con trai kế từ tháng 6/2011 đến tháng 4/2012.

Theo nguồn tin cảnh sát không làm rõ nguyên nhân Kelly được đưa đến cơ sở trên. Trung tâm Peak không xác nhận liệu Kelly có từng là một bệnh nhân tại đây hay không, viện dẫn luật liên bang, bang và chính sách của công ty.

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/tinh-tiet-doi-tu-gay-soc-cua-thanh-nien-mot-dem-giet-chet-26-nguoi-20171108100803609.htm