Đội trưởng U22 Thái Lan tuyên bố thắng hết các trận còn lại

Tiền vệ Anon Amornlerdsak cho hay anh cùng các đồng đội ở U22 Thái Lan sẽ thắng hết các trận còn lại ở vòng bảng để lấy vé đi tiếp tại SEA Games 30.

Anon Amornlerdsak nói sau thất bại của U22 Thái Lan: "Trận gặp Indonesia rất khó khăn và chúng tôi đã không có được kết quả mình mong muốn. Bàn thua đầu tiên đến từ rất sớm, trong 5 phút đầu trận. Do đó chúng tôi sẽ phải tập trung hơn ở những trận đấu sau".

Trận thua này khiến Thái Lan lỡ cơ hội vươn lên nhóm đầu bảng B cùng Việt Nam, nhưng chưa khép lại cơ hội đi tiếp.

Tờ Matichon dẫn lời Amornlerdsak: "Chúng tôi vẫn còn nhiều trận đấu phía trước và nếu muốn vô địch SEA Games, Thái Lan sẽ phải thắng tất cả các trận còn lại".

Tờ Mactichon cũng đề cập đến quyết định dùng người của ông Nishino khi một tiền vệ tài năng như Supachok lại không được ra sân ở trận đấu quan trọng như trước Indonesia.T

Tiền vệ Amornlerdsak (số 11) trong trận thua Indonesia. Ảnh: Quang Thịnh.

Tiền vệ Amornlerdsak (số 11) trong trận thua Indonesia. Ảnh: Quang Thịnh.

"Trong một trận đấu khó khăn với một đối thủ lớn, HLV Akira Nishino lại đưa Supachok Sarachat lên ghế dự bị. Ông cũng không sử dụng cả Worachit. Thay vào đó, các cầu thủ tấn công được dùng là Supachai Jaided, Suphanat Mueanta và Jaroensak Wonggorn", Siam Sports viết sau trận thua của U22 Thái Lan.

Sau khi U22 Thái Lan bị dẫn, HLV Nishino tung cậu học trò vào sân nhưng anh cũng chưa kịp thể hiện nhiều điều.

Tờ SMM thì nói về diễn biến trận đấu: "Các CĐV Thái Lan đã nhận cú sốc từ sớm khi Indonesia nhanh chóng ghi bàn dẫn trước. U22 Thái Lan sau đó cầm nhiều bóng, nhưng chẳng thể làm được điều gì".

Gặp U22 Indonesia ở trận ra quân, U22 Thái Lan để đối thủ đánh bại với tỷ số 0-2. Egy Maulana mở tỷ số từ rất sớm cho Indonesia, đưa Thái Lan vào thế bám đuổi.

U22 Thái Lan không tạo ra đủ áp lực lên khung thành đối phương. Ngược lại, họ còn chịu nhiều cú sút nguy hiểm từ đối phương, một trong số đó trở thành bàn ấn định tỷ số 2-0 cho Indonesia.

Lý giải cho thất bại của đội nhà, HLV Akira Nishino cho hay các học trò của ông đang không ở trạng thái tốt nhất về thể lực, phong độ.

"Cầu thủ của chúng tôi mệt mỏi, không ở thể trạng tốt. Chúng tôi sẽ phải kiểm tra lại tình trạng của họ rồi mới tính đến các trận tiếp theo", nhà cầm quân người Nhật Bản nói sau trận.

Trận thua U22 Indonesia khiến U22 Thái Lan tạm rơi xuống vị trí áp chót. Đồ họa: Minh Phúc.

Phúc Long

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/doi-truong-u22-thai-lan-tuyen-bo-thang-het-cac-tran-con-lai-post1017902.html