Đội trưởng U22 Singapore cao 1,89 m, chuộng diện đồ hiệu xuống phố

Có mẹ là cựu người mẫu, Irfan Fandi được đánh giá cao với gu thời trang năng động, đơn giản nhưng vẫn đầy lịch thiệp.

Cách phối đồ giúp nam giới cưa đổ nàng ngay lần đầu gặp mặt Nếu để ý hơn đến cách ăn mặc sao cho thu hút, bạn chắc chắn sẽ ghi được điểm trong mắt người mình thích ngay những giây đầu gặp gỡ.

Tại SEA Games 30, Irfan Fandi đón nhận nhiều sự quan tâm khi đeo băng đội trưởng. Chân sút người Singapore là con trai huyền thoại bóng đá Fandi Ahmad và người mẫu Wendy Jacobs. Bởi vậy, anh được đánh giá cao với gu thời trang năng động nhưng vẫn có nét lịch thiệp, trưởng thành.

Tại SEA Games 30, Irfan Fandi đón nhận nhiều sự quan tâm khi đeo băng đội trưởng. Chân sút người Singapore là con trai huyền thoại bóng đá Fandi Ahmad và người mẫu Wendy Jacobs. Bởi vậy, anh được đánh giá cao với gu thời trang năng động nhưng vẫn có nét lịch thiệp, trưởng thành.

Dù style năng động hay lịch lãm, 9X thường lựa chọn các items tối màu, đơn giản. Phối đồ theo phong cách thanh lịch nhưng vẫn năng động, cầu thủ 22 tuổi mix áo polo cùng quần âu, dùng thêm mẫu giày bệt Roller-Boat có giá 1.195 USD của nhà mốt Christian Louboutin. Sở hữu dáng người cao, Irfan Fandi trông điển trai khi diện suit.

Ngoài những khoảnh khắc diện đồ lịch thiệp, Irfan Fandi cũng trung thành với quần rách gối, áo phông trắng. Anh chuộng mẫu đồng hồ mang hơi hướm sang trọng. Giày thể thao được 9X yêu thích là đôi Yeezy Boost 350 hiện có giá hơn 500 USD.

Chân sút người Singapore chia sẻ những khoảnh khắc diện trang phục thoải mái. Lần này, khi mặc cả cây đen, 9X phối cùng mẫu sneakers trị giá hơn 700 USD với điểm nhấn là phần họa tiết ngôi sao, con ong của nhà mốt Gucci.

Bên cạnh những phụ kiện đắt đỏ, Irfan Fandi thường mặc các thiết kế màu sắc của nhà mốt Louis Vuitton. 9X mang dáng vẻ phong trần, lãng tử khi diện item jacket xanh dương. Tuy nhiên, mẫu áo len phối màu xám hồng lại trông có phần không hợp với anh.

Chân sút 22 tuổi có nhiều cách để mặc trang phục truyền thống của Singapore. Thiết kế màu đen được 9X phối cùng túi đeo chéo của Givenchy, dép lê hơn 200 USD của Gucci. Hay khi diện set đồ xanh lơ, anh khéo léo phối cùng khăn màu trắng.

Irfan Fandi (sinh năm 1997) thuộc đội tuyển bóng đá U22 Singapore. Cầu thủ sinh năm 1997 có vị trí sở trường là trung vệ, nhưng với thể hình tốt cùng với chiều cao 1,89 m, Irfan cũng thường được sử dụng ở vị trí tiền đạo mũi nhọn thời gian gần đây.

Cao Thảo
Ảnh: @irfanfandi17

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/doi-truong-u22-singapore-cao-1-89-m-chuong-dien-do-hieu-xuong-pho-post1020768.html