Đội trưởng U.15 Malaysia tiết lộ lý do đấm tuyển thủ Thái Lan

Đội trưởng U.15 Malaysia là Khairil Zain vừa lên tiếng giải thích lý do tại sao đấm cầu thủ Thái Lan trong trận chung kết Giải vô địch U.15 Đông Nam Á 2019 tạo nên một hình ảnh 'xấu xí' của bóng đá trẻ khu vực.

Đội trưởng U.15 Malaysia Khairil Zain đấm cầu thủ Thái Lan

Đội trưởng U.15 Malaysia Khairil Zain đấm cầu thủ Thái Lan

Ở trận này, U.15 Malaysia ngược dòng đánh bại chủ nhà Thái Lan với tỷ số 2-1 để đoạt chức vô địch Đông Nam Á tại Chonburi hôm 9.8. Tuy nhiên, trận chung kết Giải U.15 Đông Nam Á phần nào bị lu mờ sau vụ ẩu đả dữ dội trên sân giữa cầu thủ hai đội ở phút bù giờ cuối trận.

Theo đó, khi trận chung kết bước qua phút bù giờ thì cầu thủ tuyển Thái Lan Kongpop Sroirak và tiền đạo của Malaysia Muhammad Aliff Izwan đã có một cuộc cãi vả dẫn đến xô xát. Không kiềm chế được sự nóng nảy khi đội nhà đang thua, Kongpop giáng một cú đấm vào mặt của Izwan. Chứng kiến đồng đội bị đánh, đội trưởng U.15 Malaysia Khairil Zain lập tức vung đấm đánh trả Kongpop, dẫn đến cuộc ẩu đả hỗn loạn giữa các cầu thủ hai đội buộc lực lượng an ninh phải can thiệp.

Vụ ẩu đả dữ dội giữa cầu thủ Thái Lan và Malaysia đã làm hoen ố Giải vô địch U.15 Đông Nam Á năm nay

Sau đó, cả Khairil và Kongpop (đều 15 tuổi) bị truất quyền thi đấu sau vụ việc. Sau khi trở về nước, đội trưởng U.15 Malaysia đã giải thích trước báo giới địa phương về sự cố bạo lực diễn ra ở trận chung kết Giải vô địch U.15 Đông Nam Á cũng như vì vì sao đấm Kongpop, một trong những tài năng trẻ đầy triển vọng của bóng đá Thái Lan.

“Đó không phải là điều mà tôi muốn làm, nhưng khi tôi thấy (Kongpop) đấm bạn tôi, tôi cảm thấy rất tức giận. Tôi đối xử với đồng đội của mình như anh em. Tôi chỉ muốn làm một cái gì đó để bảo vệ đồng đội. Tôi và Aliff đã biết nhau từ khi còn rất nhỏ ở Học viện Mokhtar Dahari”, Khairil nói với tờ New Straits Times.

Đội trưởng tuyển U.15 Malaysia cho biết thêm: “Dù gì đi nữa, tôi rất hài lòng với chiến thắng vì đây luôn là giấc mơ của tôi để giành chức vô địch trong một giải đấu cấp độ khu vực Đông Nam Á. Chúng tôi đã học được rất nhiều kinh nghiệm từ việc thi đấu với các đối thủ lớn hơn và mạnh hơn. Đó là một kinh nghiệm rất hữu ích và danh hiệu này là một bước đệm lớn trước vòng loại Giải vô địch U.16 châu Á 2020 vào tháng tới”.

U.15 Malaysia xuất sắc đánh bại chủ nhà Thái Lan để đăng quang Giải U.15 Đông Nam Á

Malaysia sẽ đụng độ với Nhật Bản, Campuchia và chủ nhà Lào trong vòng loại Giải vô địch U.16 châu Á từ ngày 18.9, trong đó các đội đứng đầu 11 bảng đấu và 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ đoạt vé dự vòng chung kết. Ở khuôn khổ vòng loại giải này, tuyển U.16 Việt Nam nằm chung bảng H với Úc, Macau, Mông Cổ và Timor Leste.

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/doi-truong-u15-malaysia-tiet-lo-ly-do-dam-tuyen-thu-thai-lan-104192.html