Đội trưởng tuyển Thái Lan: Không phải giao hữu, trận đấu với đội Việt Nam là danh dự và phẩm giá

Tiền đạo đội trưởng Teerasil Dangda của Thái Lan nhấn mạnh rằng trận đấu với đội tuyển Việt Nam trong ngày mở màn King's Cup không chỉ là cuộc đấu để phân định ngôi số 1 Đông Nam Á, mà còn là danh dự của một nền bóng đá.

Teerasil Dangda đầy quyết tâm trước cuộc đấu với đội tuyển Việt Nam. (Nguồn: AFP)

Teerasil Dangda là một trong những cái tên đáng chú ý nhất ở đội tuyển Thái Lan tham dự King’s Cup lần này. Chân sút 30 tuổi tưởng như dính chấn thương không thể góp mặt nhưng đến phút cuối vẫn có tên trong danh sách 23 cầu thủ Thái Lan.

Tại King’s Cup lần này, Teerasil Dangda sẽ đạt cột mốc 100 trận khoác áo đội tuyển quốc gia và có thể đó là lý do HLV Sirisak Yodyathai muốn trao cơ hội cho tiền đạo này.

Phát biểu trên truyền hình Thái Lan hôm 3/6, chân sút đã ghi 43 bàn sau 99 lần ra sân cho Thái Lan khẳng định cuộc đấu với Việt Nam sẽ rất hấp dẫn, vì đây là hai đội bóng đứng đầu trong khu vực và chắc chắn sẽ không dễ dàng.

“Tôi đã không thi đấu với đội tuyển Việt Nam vài năm gần đây nhưng tôi vẫn theo dõi họ và thấy họ liên tục cải thiện, nhưng tôi tin rằng Thái Lan cũng có những bước tiến nhất định.

Đó không phải là một trận đấu mang tính giao hữu và chắc chắn không có sự nhường nhịn trên sân. Đó là cuộc đấu vì danh dự và phẩm giá” – Teerasil khẳng định.

Đội trưởng của đội tuyển Thái Lan là đồng đội tại CLB Muangthong với thủ thành số 1 của đội tuyển Việt Nam Đặng Văn Lâm. Vì thế, cuộc đối đầu của hai cầu thủ này trên sân cũng hết sức thú vị.

(theo Dân trí)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/doi-truong-tuyen-thai-lan-khong-phai-giao-huu-tran-dau-voi-doi-viet-nam-la-danh-du-va-pham-gia-95345.html