Đội trưởng Quang Hải có thể không đá trận ra quân gặp Brunei

HLV Park Hang-seo khẳng định sẽ cho đội hình hai ra chơi với U-22 Brunei - đối thủ đã từng thua mình đến 0-6 tại vòng loại U-23 châu Á hồi tháng 3-2019.

Từ ngày 25 đến 5-12, các học trò ông Park Hang-seo sẽ chơi liên tục năm trận vòng bảng khiến cho họ rất khó phục hồi sức khỏe như ý muốn. Chính vì thế, ông thầy người Hàn Quốc đã tính giữ chân các trụ cột để dưỡng sức cho những trận đấu căng thẳng có tính quyết định về sau ở SEA Games 30. Nếu đi đến chung kết, các tuyển thủ trẻ Việt Nam phải đá tổng cộng bảy trận.

Cũng may đội tuyển U-22 Việt Nam có thuận lợi ở bảng B khi chỉ lần lượt chạm trán các đối thủ sở hữu trình độ từ thấp lên cao, nghĩa là học trò ông Park sẽ đi dần từ dễ đến khó.

HLV Park Hang-seo vừa muốn giữ chân các trụ cột ở trận ra quân, vừa muốn thắng đậm U-22 Brunei. Ảnh: ANH PHƯƠNG

HLV Park Hang-seo vừa muốn giữ chân các trụ cột ở trận ra quân, vừa muốn thắng đậm U-22 Brunei. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Ngày 25-11, đội tuyển trẻ Việt Nam sẽ gặp U-22 Brunei, Lào (ngày 28-22), Indonesia (ngày 1-12), Singapore (ngày 3-12) và Thái Lan (ngày 5-12). Hai trận đầu và trận cuối vòng bảng, thầy trò ông Park sẽ chơi trên sân cỏ nhân tạo Binan, cách nơi trú quân khoảng 35 km và hai trận còn lại đá trên sân vận động quốc gia Rizal Memorial chỉ cách khách sạn 5 phút đi bộ.

HLV Park Hang-seo đã tính rất kỹ khi cho nghỉ các cầu thủ nòng cốt, trong đó gồm một số tuyển thủ quốc gia như Quang Hải, Văn Hậu, Trọng Hoàng, Hùng Dũng,… vừa có vài ngày tập luyện với đội U-22 Việt Nam sau khi tạm nghỉ vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Ông thầy người Hàn Quốc phân tích: “Theo Điều lệ môn bóng đá nam SEA Games 30, thứ hạng các đội trong bảng phụ thuộc nhiều vào hiệu số bàn thắng bại, số bàn thắng và trận thắng. Nó làm chúng tôi rất phân vân chọn lựa phương án nào là tốt nhất cho U-22 Việt Nam trong cả một chiến dịch.

Trọng Hoàng là mẫu cầu thủ đa năng và có sức khỏe tốt của đội tuyển quốc gia...

... sẽ tăng cường cho lứa đàn em U-22 Việt Nam trong quá trình săn vàng SEA Games 30. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Ban huấn luyện dự tính chiều 25-11 sẽ không tung ra các cầu thủ nòng cốt, đặt biệt là các tuyển thủ đã chơi liên tục ở các giải trong nước và các trận đấu cho đội tuyển quốc gia. Tôi nghĩ tinh thần và thể lực của họ đều chưa hồi phục hoàn toàn.

Chúng tôi chỉ mới lên phương án gìn giữ cho một số cầu thủ trụ cột của đội U-22 Việt Nam như thế nhưng vẫn tùy vào diễn biến cụ thể trên sân, dự tính vậy nhưng có thể tùy theo tình huống trên sân, ban huấn luyện sẽ điều chỉnh cho phù hợp”.

Cũng duy nhất đội tuyển trẻ Việt Nam có đến tám tuyển thủ quốc gia trong đội hình, trong số 20 người đăng ký chính thức cho đấu trường SEA Games 30. Hai đàn anh Trọng Hoàng và Hùng Dũng tăng cường, bên cạnh đội trưởng Quang Hải, Văn Hậu, Tiến Linh thường có suất đá chính. Cho nên nhiều khả năng Thành Chung, Hoàng Đức, Trọng Hùng hay ngồi dự bị sẽ ra sân sát cánh với đồng đội, chưa kể nhiều cầu thủ khác cũng từng có suất tuyển quốc gia như thủ môn Bùi Tiến Dũng, hậu vệ Tấn Tài, tiền vệ Thái Quý, tiền đạo Hà Đức Chinh.

Văn Hậu chỉ mới 20 tuổi nhưng đã dày dạn kinh nghiệm từ đội trẻ lên tuyển quốc gia. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Dĩ nhiên, HLV Park Hang-seo luôn lo xa về các tình huống có thể xảy ra, như việc dưỡng sức các cầu thủ chủ chốt có khi làm U-22 Việt Nam suy yếu đi dẫn đến thua thiệt về số bàn thắng so với đối thủ cạnh tranh. Nhưng ông Park đã ngay lập tức giải tỏa: “Chúng tôi sẽ chơi rất nhiều trận đấu. Vì thế, bài toán chiến thắng và bảo toàn lực lượng là rất quan trọng . Đây là vấn đề có tính hai mặt khiến tôi lo ngại.

Nếu như vì nhiệm vụ ghi bàn nhiều để chạy đua hiệu số phụ với các đội bóng lớn bảng B buộc phải đưa những cầu thủ trụ cột vào có thể bị chấn thương, sa sút sức khỏe và gặp nhiều vấn đề rắc rối khác nữa thì sao. Cho nên chúng tôi đang cân nhắc và tính toán sao cho tốt nhất để giúp các tuyển thủ đạt mục tiêu cuối cùng”.

NHƯ QUỲNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/sea-games-30-2019/doi-truong-quang-hai-co-the-khong-da-tran-ra-quan-gap-brunei-872512.html