Đội trưởng M.U khiến tất cả choáng váng với điều này

Trung vệ người Anh, Harry Maguire là cầu thủ thi đấu nhiều nhất thế giới trong năm 2020.

Harry Maguire và Bruno Fernandes là các trụ cột không thể thay thế của M.U.

Harry Maguire và Bruno Fernandes là các trụ cột không thể thay thế của M.U.

Hôm qua, trung tâm nghiên cứu bóng đá thế giới CIES đã đưa ra bản danh sách các cầu thủ thi đấu nhiều nhất trong năm 2020, tính từ ngày 1/1 đến ngày 17/12 vừa qua. Trung vệ đội trưởng của M.U, Harry Maguire gây bất ngờ lớn khi dẫn đầu với tổng cộng 4.745 phút ra sân, nhiều hơn cả các thủ môn.

Đứng đầu danh sách các thủ môn thi đấu nhiều nhất năm là thủ môn Marcelo Lomba của Internacional (Brazil) với 5 phút ít hơn Maguire.

Kể từ khi gia nhập M.U vào mùa hè năm 2019, Maguire đã đá chính và chơi trọn vẹn 90 phút trong tất cả các trận đấu của CLB này ở Ngoại hạng Anh. Mùa trước, anh cũng góp mặt trong 9 trận ở Europa League. Cho dù mùa giải kéo dài đến tháng 8 vì dịch bệnh, Maguire vẫn nhanh chóng trở lại và gần như không cần nghỉ ngơi ở mùa giải mới.

Tính từ đầu mùa, Maguire chỉ bỏ lỡ hai trận đấu của M.U là chiến thắng 2-1 trước PSG ở vòng bảng Champions League và trận thắng Brighton 3-0 ở vòng 4 Carabao Cup. Bất chấp một số thời điểm bị chỉ trích vì sai lầm và khả năng xoay sở chậm chạp, Maguire vẫn đang chứng minh anh là trụ cột không thể thay thế của M.U.

Ngoài ra, Maguire cũng có 4 trận đấu cho tuyển Anh. Nếu Maguire không bị thẻ đỏ trong trận đấu với Đan Mạch hồi tháng 10 và bị treo giò 1 trận, thành tích của anh sẽ còn đáng nể hơn.

Đứng sau Maguire trong danh sách các cầu thủ chơi nhiều phút nhất (không tính thủ môn) trong năm 2020 là một trung vệ khác, Ruben Dias của Man City. Tuy vậy, Dias vẫn chơi kém Maguire đến 401 phút, tương đương hơn 4 trận đấu trọn vẹn.

Ngôi sao của Barcelona, Lionel Messi đứng thứ ba với 4.293 phút thi đấu. Đứng sau anh là một ngôi sao khác của M.U, Bruno Fernandes với tổng cộng 4164 phút trên sân cỏ.

Trong top 10, Jesus Navas của Sevilla là cầu thủ già nhất. Ngôi sao 35 tuổi này đã chơi tổng cộng 4110 phút và giữ vai trò quan trọng giúp Sevilla vô địch Europa League mùa trước.

Top 10 cầu thủ thi đấu nhiều nhất năm 2020 (không tính thủ môn).

Đáng chú ý, theo CIES, tiền vệ của Inter Milan, Christian Eriksen là người có nhiều lần ra sân nhất trong năm (54 lần). Tuy vậy, ngôi sao người Đan Mạch thậm chí không đạt đến 1.000 phút thi đấu bởi lẽ anh chủ yếu vào sân từ ghế dự bị trong những phút cuối trận.

A Phi

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/doi-truong-mu-khien-tat-ca-choang-vang-voi-dieu-nay-1767754.tpo