Đội trưởng Juventus nhận định Ramos cố tình triệt hạ Salah

Giorgio Chiellini, trung vệ đội trưởng của Juventus, đánh giá chấn thương của Mohamed Salah trong trận chung kết Champions League 2017/18 đến từ việc Sergio Ramos cố tình chơi xấu.

"Ramos sở hữu 2 đặc điểm mà gần như không trung vệ nào khác có. Đầu tiên là sự quyết đoán trong các trận đấu quan trọng. Cậu ấy can thiệp vào tình huống bằng bất cứ giá nào, thậm chí là khiến đối thủ phải chấn thương.

 Pha bóng giữa Ramos và Salah vẫn dấy lên nhiều tranh cãi. Ảnh: Getty.

Pha bóng giữa Ramos và Salah vẫn dấy lên nhiều tranh cãi. Ảnh: Getty.

Pha bóng với Salah là ví dụ điển hình. Ramos nói cậu ấy không cố ý làm điều đó. Tuy nhiên, cậu ấy biết chắc khi ngã ra như thế với cánh tay bị giữ chặt, đối thủ sẽ gãy tay ở 9 trong 10 trường hợp tương tự", Chiellini viết trong cuốn tự truyện.

Ở trận chung kết Champions League 2017/18, Ramos có pha khóa tay khiến Salah phải rời sân ngay trong hiệp một. Điều này giải tỏa phần nào sức ép bên cánh phải của Real và giúp Marcelo thoải mái tham gia tấn công. Sau đó, "Kền kền trắng" lên ngôi vô địch sau khi đánh bại Liverpool với tỷ số 3-1.

Bên cạnh đó, trung vệ người Italy chỉ ra tầm ảnh hưởng của Ramos trong đội hình Real Madrid.

"Điều thứ 2 là cách Ramos truyền lửa cho các đồng đội khi có mặt trên sân. Không có cậu ấy, các ngôi sao như Raphael Varane, Dani Carvajal và Marcelo dường như chỉ là những đứa trẻ. Vắng Ramos, hàng thủ Real không đứng vững", Chiellini nói thêm.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/doi-truong-juventus-nhan-dinh-ramos-co-tinh-triet-ha-salah-post1085427.html