Đội trưởng ĐTQG Việt Nam: 'Toàn đội rất tự tin vào một kết quả có lợi trước ĐTQG Thái Lan'

Trung vệ đội trưởng của ĐTQG Việt Nam Quế Ngọc Hải cho biết Thái Lan là một đội bóng mạnh nhưng anh và toàn đội rất tự tin vào một kết quả có lợi trước ĐTQG Thái Lan ở trận đấu tới.

Trước buổi tập chiều nay, trung vệ Quế Ngọc Hải, đội trưởng của ĐTQG Việt Nam giành thời gian để trả lời về một số vấn đề đang được NHM nước nhà quan tâm đồng thời thể hiện rõ sự quyết tâm ở trận đấu với ĐTQG Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 sẽ diễn ra vào ngày 5/9 tới.

Anh đánh giá thế nào về chiến thắng của Đội tuyển nữ Việt Nam trước người Thái để giành chức vô địch AFF Cup 2019?

Thay mặt toàn đội, Hải xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến thành công mà các chị, các em và các bạn ở Đội tuyển nữ Việt Nam khi đánh bại một đội bóng mạnh từng tham dự World Cup là Thái Lan với tỷ số 1-0 để giành được chức vô địch năm nay.

Việc tuyển nữ Việt Nam vượt qua Thái Lan để lên ngôi vô địch sau nhiều năm chờ đợi ảnh hưởng thế nào đến tâm lý của Hải và các cầu thủ?

Chiến thắng của đội tuyển nữ Việt Nam trước Thái Lan cũng là động lực lớn để cho toàn thể anh em trong đội tập luyện tích cực và chăm chỉ hơn nữa để giành được kết quả có lợi vào ngày 5/9 tới.

Sau khi giành chiến thắng trước ĐTQG Thái Lan tại King's Cup 2019 vừa qua, NHM Bóng đá Việt Nam đang đặt kỳ vọng rất lớn vào việc ĐTQG Việt Nam sẽ tiếp tục đánh bại người Thái ở vòng loại World Cup 2022 sẽ diễn ra vào ngày 5/9 tới đây. Liệu sự kỳ vọng lớn lao của NHM có khiến toàn đội gặp phải áp lực?

Tôi cũng như toàn thể các anh em trong đội cảm thấy vô cùng thoải mái, tự tin khi bước vào trận đấu tới với Thái Lan. Quan trọng nhất là toàn đội phải giữ được tinh thần đoàn kết, sự bình tĩnh và khát khao giành chiến thắng. ĐTQG Việt Nam đã trải qua rất nhiều trận đấu lớn ở châu Á rồi nên mọi người sẽ không bị ảnh hưởng bởi áp lực đến từ các khán giả của đội bạn. Cả đội xác định vòng loại World Cup là chiến dịch quan trọng nhất trong năm 2019 và 2020. Và trận đấu đầu tiên bao giờ cũng là quan trọng nhất. Tất cả sẽ cố gắng để có được kết quả tốt.

Đội trưởng ĐTQG Việt Nam Quế Ngọc Hải cho biết anh và toàn đội rất tự tin và thoải mái trước thềm trận đấu với ĐTQG Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 vào ngày 5/9 tới.

Đội trưởng ĐTQG Việt Nam Quế Ngọc Hải cho biết anh và toàn đội rất tự tin và thoải mái trước thềm trận đấu với ĐTQG Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 vào ngày 5/9 tới.

Ở đợt tập trung này, có khá nhiều gương mặt mới cũng như có nhiều cầu thủ gặp chấn thương khiến ĐTQG Việt Nam không có được đội hình mạnh nhất. Vậy với lực lượng hiện tại, Quế Ngọc Hải yên tâm về tuyến nào nhất của ĐTQG Việt Nam?

27 cầu thủ được HLV Park Hang-seo triệu tập đều là những cầu thủ giỏi, được HLV gửi gắm niềm tin rất lớn nên tôi hoàn toàn tin tưởng vào các đồng đội của mình. Dù ở tuyến nào thì tất cả mọi người cũng sẽ tập luyện chăm chỉ để cống hiến được những gì tốt nhất cho ĐTQG.

Hải đánh giá thế nào về trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn, người mới lần đầu tiên được HLV Park Hang-seo triệu tập lên ĐTQG?

Tôi đánh giá cao anh Hữu Tuấn. Ở mùa giải năm nay, anh ấy đang có phong độ cực tốt ở V.League năm nay và là một cầu thủ vô cùng quan trọng trong hệ thống phòng ngự của CLB TP. Hồ Chí Minh, giúp đội này tranh đua ngôi vô địch. Ngoài ra, Lâm Anh Quang cũng là cầu thủ giỏi và khát khao cống hiến cho đội tuyển.

Việc Văn Hậu và Trọng Hoàng gặp chấn thương ảnh hưởng thế nào đến hàng phòng ngự của ĐTQG Việt Nam?

Chúng ta chưa thể nói được rằng anh Trọng Hoàng và Văn Hậu không thể thi đấu ở trận gặp Thái Lan sắp tới. Những gương mặt ở hàng phòng ngự lần này ngoài tôi ra thì các trung vệ khác đều đang có phong độ rất cao và hoàn toàn có thể thi đấu tốt ở hàng thủ ở trận đấu sắp tới.

Bạn đánh giá thế nào về ngôi sao sáng giá nhất của ĐTQG Thái Lan là Chanathip Songkrasin?

Chanathip là một cầu thủ tốt của bóng đá Thái Lan. Anh ta có phong độ tốt ở J.League. Vậy nên tôi và các đồng đội phải bọc lót cho nhau để ngăn chặn mọi cầu thủ của Thái Lan chứ không riêng gì Chanathip Songkrasin. Tôi và Chanathip có thể xem là những người bạn. Chúng tôi từng gặp nhau ở ASIAD 2014 tại Incheon (Hàn Quốc). Cả hai bắt đầu nói chuyện từ đó. Và khi có dịp gặp lại, tôi và cậu ấy thường hỏi thăm nhau về công việc và sức khỏe.

Xin cảm ơn Quế Ngọc Hải!

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/doi-truong-dtqg-viet-nam-toan-doi-rat-tu-tin-vao-mot-ket-qua-co-loi-truoc-dtqg-thai-lan-a447236.html