Đội trưởng đội SOS lao xe, bắt gọn đối tượng 'đá xế'

Nhận tin báo có một tên trộm đang điều khiển chiếc xe bị mất chạy về hướng TP Dĩ An, đội trưởng đội SOS Dĩ An đã đeo bám rồi lao xe vào tên trộm, cùng người dân khống chế, bắt gọn.

 Đối tượng "đá xế" cùng tang vật.

Đối tượng "đá xế" cùng tang vật.

Theo đó, vào trưa nay (14/8), anh Hoàng Văn Tâm (33 tuổi) là đội trưởng đội SOS Dĩ An đang ở nhà trọ thì nhận được tin báo vừa xảy ra vụ mất trộm xe máy hiệu Wave màu xanh biển số 59B1-523.93 tại quận 2, TP HCM.

Qua theo dõi định vị, chủ xe phát hiện đối tượng đang điều khiển chiếc xe chạy về hướng TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương nên gọi điện nhờ truy bắt.

Nhận tin được báo, anh Tâm liền chạy xe ra đường theo hướng dẫn từ định vị mà chủ xe cung cấp.

Khi đang trên đường Nguyễn Tri Phương, phường An Bình, TP Dĩ An thì anh Tâm phát hiện một đối tượng nam điều khiển chiếc xe máy đúng với nhận dạng mà nạn nhân cung cấp.

Lúc này anh Tâm bám theo chờ đồng đội tới hỗ trợ, tuy nhiên tên trộm chạy xe với tốc độ rất cao, sợ bám theo liên tục sẽ bị phát hiện nên khi tới trước số 35/60 đường Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Đường 4, phường An Bình thì anh Tâm lao xe vào đối tượng khiến cả hai ngã xuống đường.

Ngay lập tức anh Tâm truy hô nên được người dân lao tới hỗ trợ khống chế bắt gọn tên trộm. Đối tượng sau đó được đưa về Công an phường An Bình để lấy lời khai, người này khai nhận tên Hồ Sỹ Tân (SN 1991, quê tỉnh Nghệ An) có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Riêng anh Tâm do lao xe vào tên trộm nên bản thân anh cũng bị thương gãy tay trái phải bó bột, chiếc xe máy hư hỏng.

Nam Phong

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/doi-truong-doi-sos-lao-xe-bat-gon-doi-tuong-da-xe-92926.html