Đội trưởng Arsenal nói xấu HLV Deschamps sau khi chia tay ĐT Pháp

Sau khi không thể cùng ĐT Pháp lên ngôi tại World Cup 2018 bởi chấn thương nặng gặp phải hồi tháng 5, Laurent Koscielny quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế ở tuổi 33.

Hôm qua, trung vệ Laurent Koscielny quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế ở tuổi 33, khép lại quãng thời gian 7 năm đầy thăng trầm trong màu áo ĐT Pháp.

Sau gần một thập kỷ gắn bó với màu áo lam, trung vệ sinh năm 1985 cho thấy sự tiến bộ rõ rệt và trở thành chốt chặn đáng tin cậy trong đội hình Phápnhững năm gần đây. Tuy nhiên, đáng tiếc khi tại World Cup 2018, giải đấu mà ĐT Pháp đăng quang sau 20 năm chờ đợi, Koscielny lại không thể góp mặt bởi chấn thương gót Achilles gặp phải hồi tháng 5.

Chia sẻ trên Canal+, trung vệ này không giấu nổi sự thất vọng: "World Cup sẽ là một vết đen trong sự nghiệp của tôi. Chấn thương đó thất khó có thể chấp nhận. Nhưng việc phải chứng kiến các đồng nghiệp đăng quang tại World Cup trong sự bất lực của bản thân còn khó có thể chấp nhận hơn".

Chấn thương ở CLB khiến Koscielny lỡ cơ hội chạm tay vào chiếc cúp vàng danh giá tại World Cup 2018.

Chấn thương ở CLB khiến Koscielny lỡ cơ hội chạm tay vào chiếc cúp vàng danh giá tại World Cup 2018.

"Chiến thắng của ĐT Pháp tại World Cup mang lại cho tôi nỗi đau tinh thần thậm chí lớn hơn nỗi đau về thể chất. Tôi nghĩ mình đã cống hiến mọi thứ có thể cho ĐT Pháp. 33 tuổi, tham dự hai kỳ Euro và một World Cup. Quyết định của tôi không phải vì chấn thương mà bởi Pháp đang có một thế hệ cầu thủ tuyệt vời. Và mọi thứ với Les Bleus đến đây là kết thúc", đội trưởng của Arsenal ngậm ngùi chia sẻ.

Bên cạnh đó, Koscielny cũng không quên hướng mũi dùi chỉ trích về phía HLV Didier Deschamps. Theo cầu thủ này, anh hoàn toàn bị HLV trưởng ĐT Pháp "bơ" đẹp kể từ khi gặp phải chấn thương.

"Ông ấy gọi điện đúng một lần vào sinh nhật tôi hồi tháng 9, còn lại chẳng bao giờ liên lạc cả. Mà không chỉ HLV trưởng, mọi người xung quanh cũng hành xử tương tự. Nó thực sự là đòn giáng mạnh vào tâm lý của tôi thời điểm đó", Koscielny thẳng thắn trả lời.

"Khi khỏe mạnh và có phong độ tốt, xung quanh, ai ai cũng là bạn. Thế nhưng, chỉ một thời gian ngắn sau chấn thương, người ta đã quên sạch mọi thứ về bạn", Daily Mail dẫn lời trung vệ này sau buổi phỏng vấn với Canal+.

Thực tế, trung vệ của Arsenal quyết định sẽ chia tay ĐT Pháp sau khi thi đấu tại World Cup 2018. Tuy vậy, chấn thương trong trận gặp Atletico Madrid tại bán kết Europa League hồi tháng 5 khiến anh phải chia tay đội tuyển quốc gia sớm hơn dự kiến.

Koscielny bị HLV Deschamps "ngó lơ" kể từ khi gặp chấn thương hồi tháng 5 vừa qua.

Sau khi bỏ lỡ kỳ World Cup lịch sử, trung vệ từng có 51 lần khoác áo ĐT Pháp cũng chưa có bất kỳ lần ra sân nào cho Arsenal ở mùa giải năm nay dù đã có thể trở lại tập luyện cùng toàn đội.

Koscielny là ngôi sao thứ hai của Arsenal chia tay ĐTQG trong vài tháng trở lại đây. Trước đó, Mesut Ozil cũng gây xôn xao dư luận khi từ giã ĐT Đức với lý do bị phân biệt chủng tộc.

Cầu thủ Pháp 'quậy tưng bừng' trong buổi họp báo sau chung kết Sau khi lên nhận cúp vàng thế giới, các học trò của Deschamps vẫn chưa hết phấn khích khi phun đầy champagne náo loạn trong buổi họp báo.

Hoàng Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/doi-truong-arsenal-noi-xau-hlv-deschamps-sau-khi-chia-tay-dt-phap-post884452.html