Đổi tội danh bác sĩ Hoàng Công Lương thành 'vô ý gây chết người'

Cơ quan CSĐT công an tỉnh Hòa Bình có quyết định thay đổi tội danh của bác sĩ Hoàng Công Lương thành tội Vô ý gây chết người vì sự cố chạy thận làm 9 người chết tại Hòa Bình.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình thay đổi quyết định khởi tố bác sĩ Hoàng Công Lương từ Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thành tội Vô ý làm chết người.

Cụ thể, sau khi điều tra, cơ quan công an xác định hành vi của bác sĩ Hoàng Công Lương không phạm vào tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Căn cứ vào Bộ luật hình sự, tội danh của bị can Hoàng Công Lương thay đổi tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thành tội vô ý làm chết người.

Bác sĩ Hoàng Công Lương.

Bác sĩ Hoàng Công Lương.

Ngày 24/8, ông Trương Quý Dương (nguyên giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình) bị khởi tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng,

Trước đó, ngày 15/5, Tòa án Nhân dân TP Hòa Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm. Tại phiên tòa, 3 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: bác sĩ Hoàng Công Lương (32 tuổi, khoa Hồi sức tích cực) và Trần Văn Sơn (28 tuổi, cán bộ phòng vật tư) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Bùi Mạnh Quốc (32 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Xử lý nước Trâm Anh) về tội Vô ý làm chết người.

Sau 12 ngày xét xử, đến ngày 5/6, HĐXX trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Kết luận điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT đề nghị truy tố bị can Bùi Mạnh Quốc tội Vô ý làm chết người; các bị can: Trần Văn Sơn, Hoàng Công Lương, Trần Văn Thắng, Hoàng Đình Khiếu bị đề nghị truy tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Sáng 29/5/2017, 18 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình có dấu hiệu bất thường. 9 người lần lượt thiệt mạng. Công an xác định nguyên nhân do nguồn nước chạy thận không đảm bảo, bác sĩ Hoàng Công Lương thiếu trách nhiệm.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/doi-toi-danh-bac-si-hoang-cong-luong-thanh-vo-y-gay-chet-nguoi-d422418.html