Đội tìm kiếm MH370 bất ngờ quyết định tiến vào rừng rậm Campuchia

Sau cuộc tìm kiếm MH370 đầu tiên bằng trực thăng không mang lại kết quả, đội tìm kiếm quyết định đi sâu vào rừng rậm Campuchia.

Cuộc tìm kiếm MH370 trong rừng rậm Campuchia vẫn tiếp tục.

Nhà sản xuất video Ian Wilson sẽ được đưa tới địa điểm cách vị trí được cho là nơi máy bay MH370 rơi trong rừng rậm ở Campuchia khoảng 5km. Sau đó Wilson sẽ cần một người hướng dẫn để thực hiện chuyến đi đường rừng kéo dài hai ngày nhằm tiếp tục tìm kiếm chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines.

Kế hoạch trên được chuẩn bị sau khi Andre Milne - người trước đó đồng tình với giả thuyết của Wilson - cho rằng hoạt động tìm kiếm bằng trực thăng để tìm kiếm MH370 trong rừng rậm là vô ích, thay vào đó họ cần phải đi đường bộ.

Milne - một chuyên gia tìm kiếm và là người sáng lập Unicorn Aerospace - nói với Daily Star: "Bay trên trực thăng gần như là điều vô ích. Đứng ở trên cao tìm kiếm một vật trên mặt đất bị cản trở bởi rừng rậm là điều khó khăn”.

Theo lý giải của Milne, bay qua một khu rừng rậm để tìm kiếm một chiếc máy bay đã nằm trên mặt đất trong hơn bốn năm qua là điều không dễ vì thảm thực vật dày sẽ mọc quanh và che phủ máy bay, khiến nó không thể nhìn thấy từ trên không.

Milne sau đó đã được mời vào đội tìm kiếm để thực hiện các hoạt động truy tìm tiếp theo bằng đường rừng.

Nhà sản xuất video Ian Wilson sẽ bắt đầu chiến dịch tìm kiếm mới nhất của mình vào tháng 10. Mặc dù địa điểm mà Wilson sẽ được thả xuống từ trực thăng khá rậm rạp nhưng ông có thể băng qua để đến vị trí chỉ định nhờ một hướng dẫn viên giàu kinh nghiệm.

"Bất kỳ khu rừng nhiệt đới nào ở Campuchia đều được đánh dấu, nhưng bạn cần ai đó hướng dẫn”, Kevin - người cho Wilson thuê trực thăng cho biết.

"Nguy cơ bị lạc là rất lớn vì cây cối che khuất tầm nhìn, nhưng thợ săn hoặc người làm việc trong khu vực đó có thể giúp đỡ”, Kevin nói thêm. "Có lẽ sẽ mất một vài ngày ở đó. Khu rừng quá rậm rạp”.

Ian Wilson là người tin rằng MH370 đang nằm trong khu rừng rậm gần Thủ đô Pnom Phenh, Campuchia dựa trên hình ảnh của Google Maps.

Hình ảnh trên Google Maps cho thấy một vật thể hình máy bay dài khoảng 70m, gần tương tự với chiều dài 63,7m của chiếc Boeing 777-200 mang số hiệu MH370.

Các hồ sơ do bộ Giao thông vận tải Malaysia đưa ra cho thấy hành trình của chiếc máy bay thuộc Malaysia Airlines có bay qua không phận Campuchia. Tuy nhiên không nhiều chuyên gia tin rằng MH370 đã rơi xuống khu vực này.

Chiếc máy bay bị mất tích vào ngày 8/3/2014, trong hành trình từ Thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia đến Bắc Kinh trước khi nó biến mất trong khu vực bàn giao giữa bộ phận kiểm soát không lưu của Malaysia và Việt Nam.

Các báo cáo phân tích radar và vệ tinh xác định MH370 đã bay trở lại trên bán đảo Malaysia và hướng tới Ấn Độ Dương. Kết luận cho thấy máy bay này hết nhiên liệu và rơi xuống vùng biển phía tây Australia.

Một mảnh vỡ dài 2m được cho là thuộc về MH370 đã trôi dạt vào Reunion, một hòn đảo ngoài khơi Madagascar, thuộc Ấn Độ Dương.

Hiện tại, các nhà điều tra chưa thể kết luận chính thức về điều gì đã xảy ra đối với chiếc máy bay xấu số, trừ phi xác máy bay hoặc hộp đen được tìm thấy.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/doi-tim-kiem-mh370-quyet-dinh-tien-vao-rung-ram-campuchia-a402519.html