Đợi 'tiếng thét' của nhà vô địch

Đoàn thể thao Việt Nam (VN) đang dẫn đầu với số HCV vượt trội và ngày thi đấu 19-5 sẽ là một ngày đáng nhớ với nhiều nội dung được chờ đợi.

Sau HCV địa hình của Đinh Thị Như Quỳnh, xe đạp VN đặt kỳ vọng lớn vào đương kim vô địch (ĐKVĐ) châu Á Nguyễn Thị Thật. Môn xe đạp đường trường tranh tài ở Hòa Bình, mở màn với nội dung đua vòng tròn cá nhân nam, nữ. Với việc sở hữu nước rút sở trường đã đạt đến tầm châu lục, Nguyễn Thị Thật được giới chuyên môn kỳ vọng cao vào nội dung nữ với 20 vòng, dài 30 km.

Nhà vô địch xe đạp châu Á Nguyễn Thị Thật trước cơ hội giành HCV SEA Games 31 trên sân nhà. Ảnh: PHẠM HUY

Nhà vô địch xe đạp châu Á Nguyễn Thị Thật trước cơ hội giành HCV SEA Games 31 trên sân nhà. Ảnh: PHẠM HUY

Ở mặt trận châu lục, tay đua sinh năm 1993 cũng từng hai lần vô địch xe đạp đường trường châu Á năm 2018 và 2022. Ở kỳ SEA Games 31 tại sân nhà lần này, tay đua người An Giang đang rất quyết tâm giành HCV thứ tư khi được sát cánh cùng hai đồng đội Nguyễn Thị Thu Mai và Nguyễn Thị Thi. Ở cự ly nam 30 vòng, dài 54 km, chân rút đang lên Trần Tuấn Kiệt sẽ song hành cùng hai đồng đội Huỳnh Thanh Tùng và Quàng Văn Cường. Tuy nhiên khả năng cạnh tranh HCV của các tay đua nam không cao, bởi sự có mặt của anh em bộ đôi nước rút khét tiếng người Malaysia Mohd Sarleh và Mohd Zariff.

19-5 cũng là ngày hai môn “thể thao nữ hoàng” bước vào ngày thi cuối. Nếu điền kinh chỉ còn hai nội dung marathon và đi bộ thì hy vọng giành HCV của bơi lội tập trung vào cự ly 800 m tự do của Nguyễn Huy Hoàng.

Tuy là cự ly thuộc hệ thống thi đấu Olympic nhưng 800 m tự do nam thường vắng bóng tại ba kỳ SEA Games gần đây và được chủ nhà VN đưa trở lại đấu trường SEA Games 31. Với việc sở hữu bộ đôi Nguyễn Huy Hoàng - Nguyễn Kim Sơn (ĐKVĐ và á quân 1.500 m tự do), VN kỳ vọng sẽ đoạt thêm HCV nữa trong ngày thi đấu cuối môn bơi. Cự ly 200 m bướm nam, với việc huyền thoại bơi lội Đông Nam Á Joseph Schooling (kỷ lục gia SEA Games 1’55”73) không thi đấu, khả năng “rái cá sông Giang” Huy Hoàng sẽ tạo thêm kỳ tích ở nội dung này là rất cao. Ngoài ứng cử viên nặng ký Ong Jung Yi (Singapore), tài năng 17 tuổi Hồ Nguyễn Duy Khoa dự báo sẽ gây bất ngờ nếu em đạt phong độ tốt.

Ở các nội dung của nữ, Vũ Thị Phương Anh, Nguyễn Ngọc Anh Thư đấu loại 100 m ếch và Lê Thị Mỹ Thảo, Lê Thị Thanh Vân tranh vòng loại 100 m bướm. Đây cũng là cự ly độc tôn của hai chị em nhà Quah Ting Wen và Quah Jing Wen của Singapore.

Môn điền kinh, khởi tranh các nội dung chạy marathon lúc 5 giờ sáng tại Mỹ Đình. VN có các chân chạy Hoàng Nguyên Thanh, Lê Văn Tuấn, Phạm Thị Huệ và Hoàng Thị Ngọc Hoa cùng dự tranh chung kết. Đáng chú ý, VĐV Phạm Thị Huệ từng giành HCV chạy 10.000 m tại Philippines năm 2019. Lúc 6 giờ sáng, “nữ hoàng đi bộ” Nguyễn Thị Thanh Phúc và ĐKVĐ Phạm Thị Thu Trang sẽ bước vào hành trình bảo vệ HCV môn đi bộ 10 km nữ. Lần vô địch SEA Games gần nhất của Thanh Phúc vào năm 2015 tại Singapore.

Đến 8 giờ 20, bộ đôi Nguyễn Thành Ngưng và Võ Xuân Nghị dự tranh chung kết 20 km đi bộ nam.

Môn bắn súng, ba xạ thủ Trần Quốc Cường, Phạm Quang Huy và Phan Công Minh thi đấu chung kết nội dung 10 m súng ngắn hơi cá nhân và đồng đội nam. Mỗi VĐV thực hiện tổng cộng sáu loạt bắn.

Dự báo trong ngày 19-5, các VĐV VN sẽ giành thêm các chức vô địch ở các môn bắn cung, vovinam, bóng bàn, cử tạ, vật, billiards, cờ vua, thể dục nghệ thuật, judo, karate, bi sắt và cầu mây.

MINH QUANG - DUY KHANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/doi-tieng-thet-cua-nha-vo-dich-post680656.html