Đòi tiền cho vay kèm nắm đấm, người chết kẻ dính lao lý

Trong lúc cãi cọ về chuyện đòi tiền đã cho mượn, Hồng dùng tay đấm Tâm một phát khiến nạn nhân tử vong sau đó.

 Nguyễn Văn Hồng bị bắt để điều tra về hành vi "giết người".

Nguyễn Văn Hồng bị bắt để điều tra về hành vi "giết người".

Ngày 10/2, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Hồng (SN 1977, HKTT: TP Cần Thơ) để điều tra làm rõ hành vi "giết người".

Theo điều tra, trước đó vào trưa ngày 3/2, Nguyễn Văn Hồng điều khiển xe máy biển số 65K1-246.24 đi đến quán ăn Phố Đá thuộc khu dân cư Kim Thanh 1 (khu phố Long Bình, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên) thì gặp Phạm Văn Tâm (SN 1972, HKTT: tỉnh Vĩnh Long).

Thấy vậy, Hồng dừng xe gọi Tâm để nói chuyện về việc trả tiền nợ mà Hồng đã cho Tâm vay trước đó.

Trong lúc nói chuyện 2 bên đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Hồng dùng tay đấm vào mặt Tâm một cái làm Tâm té ngã xuống đường rồi Hồng điều khiển xe bỏ đi.

Tâm được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện cấp cứu, đến ngày 6/2/2020 thì Tâm tử vong.

Qua xác minh, làm rõ Công an thị xã Tân Uyên đã tiến hành tạm giữ Nguyễn Văn Hồng để xử lý theo quy định.

Nam Phong

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/doi-tien-cho-vay-kem-nam-dam-nguoi-chet-ke-dinh-lao-ly-82735.html