Đối thủ tuyển nữ Việt Nam cần thắng để dự Olympic khủng cỡ nào?

Tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ đụng Australia tại lượt play-off xác định 2 tấm vé dự Olympic 2020 môn bóng đá nữ.

Tuyển nữ Việt Nam góp mặt ở lượt đấu play-off vòng loại cuối cùng Olympic 2020

Tuyển nữ Việt Nam góp mặt ở lượt đấu play-off vòng loại cuối cùng Olympic 2020

Chiều 6/2, tuyển nữ Việt Nam đánh bại Myanmar 1-0 trong trận ra quân tại bảng B vòng loại thứ 3 môn bóng đá nữ Olympic 2020.

Trận thắng này đồng thời cũng giúp tuyển Việt Nam chắc suất đi tiếp. Cuộc đọ sức với Hàn Quốc ở lượt đấu cuối chỉ còn mang ý nghĩa phân định ngôi đầu.

HLV Mai Đức Chung cho biết, trong bóng đá mọi việc đều có thể xảy ra. Tuy nhiên, để giành chiến thắng trước Hàn Quốc là điều cực khó.

Trường hợp thua Hàn Quốc, tuyển nữ Việt Nam sẽ đứng thứ 2 bảng A. Ở lượt play-off, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ gặp đội đứng nhất bảng B.

Tại bảng B, Australia được đánh giá cao nhất và nhiều khả năng đội bóng xứ chuột túi sẽ giành ngôi đầu để gặp Việt Nam.

Đây là ngọn núi quá lớn với thầy trò ông Chung bởi Australia hiện xếp thứ 7 thế giới, thường xuyên tiến sâu tại các kỳ World Cup.

Tại World Cup 2019, Australia đánh bại cả nhà cựu vô địch thế giới Brazil để lọt vào vòng 1/8. Đáng tiếc, ở vòng 16 đội, đoàn quân của HLV Milicic thua Na Uy ở lượt sút luân lưu.

Trước đó, Australia có tới 3 kỳ World Cup lọt vào tứ kết. Tại giải vô địch châu Á, trong 5 lần tham dự, đội bóng xứ chuột túi 1 lần vô địch, 3 lần về nhì và 1 lần về thứ tư.

Những thống kê như vậy đủ nói lên tầm vóc của tuyển nữ Australia. Rõ ràng nếu đụng đối thủ này, tuyển nữ Việt Nam rất khó để hoàn thành mục tiêu dự Olympic.

Vòng play-off thi đấu theo thể sức sân nhà, sân khách chọn ra 2 đội thắng giành vé dự Olympic 2020. Ngày thi đấu play-off cũng được ấn định là 6/3 và 11/3.

Phương Linh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/doi-thu-tuyen-nu-viet-nam-can-thang-de-du-olympic-khung-co-nao-d451980.html