Đối thủ trong trận bán kết của Việt Nam mạnh như thế nào?

Với trận hòa 0-0 trước Indonesia, cùng với việc Singapore thất thủ 0-3 trước chủ nhà Thái Lan, Philippines đã chính thức giành tấm vé vào bán kết với vị trí nhì bảng B. Đối thủ của thầy trò HLV Sven-Goran Eriksson ở bán kết chính là đội tuyển Việt Nam.

Trong quá khứ, đội bóng này thường xuyên thua Việt Nam và chỉ giành chiến thắng 2 lần trong 9 lần gặp nhau tại AFF Cup (năm 2010 và 2012). Đến với giải lần này, Philippines trở nên đáng gờm hơn khi được dẫn dắt bởi HLV người Thụy Điển, ông Sven-Goran Eriksson – một chiến lược gia lão luyện, từng dẫn dắt đội tuyển Anh tham dự World Cup 2002 và 2006.

Philippines (áo trắng) trở nên rất đáng gờm dưới thời HLV Sven-Goran Eriksson. Ảnh: Vietnamplus.vn

Lối chơi của Philippines dựa vào bóng bổng, giàu thể lực nhờ vào nền tảng của các cầu thủ nhập tịch gốc châu Âu. Bên cạnh đó, đội bóng này thực hiện rất tốt những bài tấn công tốc độ vào trung lộ, một lối chơi đã gây ra nhiều khó khăn cho nhà đương kim vô địch Thái Lan.

Nhờ có thể lực tốt, nên các cầu thủ Philippines rất tích cực áp sát khiến cho Thái Lan nhiều lúc không thể triển khai bóng. Đây sẽ là thử thách thực sự cho hàng thủ vốn được đánh giá cao như Việt Nam, và chìa khóa để giành chiến thắng sẽ là chơi bóng tốc độ và dứt điểm chuẩn xác hơn.

Có thể thấy, tài năng của Eriksson đã được thể hiện qua cách dụng binh linh hoạt thay người rất hợp lý và tạo nên bước ngoặt của trận đấu. Điều này có thể thấy rõ ở trận ra quân gặp Singapore, cầu thủ James Younghusband được tung vào sân ở đầu hiệp 2 đã kiến tạo để Reichelt ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Tiếp đó là ở trận gặp Thái Lan, khi Philippines bất ngờ bị đội bóng xứ chùa Vàng dẫn trước 1-0, vị chiến lược gia người Thụy Điển đã tung Jovin Bedic vào sân. Cầu thủ này chỉ cần 3 phút để lập công và mang về trận hòa quý như vàng cho đội chủ nhà. Thật sự mà nói, nếu Philippines không phung phí nhiều cơ hội ngon ăn thì đã có thể làm nên chuyện trước Thái Lan.

Do vậy, có thể về lý thuyết hay trên một khía cạnh nào đó, Philippines bị đánh giá thấp hơn Việt Nam nhưng với những gì đã thể hiện, đội bóng này thực sự đáng gờm và không dễ bị đánh bại.

Những dấu ấn mà HLV Eriksson để lại ở AFF Cup 2018 đã mang tới hơi thở, hình ảnh mới cho Philippines tại đấu trường khu vực. Cuộc chạm trán giữa hai đội trong trận bán kết sắp tới sẽ là màn đấu trí căng thẳng giữa hai chiến lược gia tài năng.

Trung Nguyên

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/doi-thu-trong-tran-ban-ket-cua-viet-nam-manh-nhu-the-nao-83573.html