Đối thủ tiềm tàng của HLV Park Hang-seo là ai?

Nhiều khả năng thầy của Carlos Tevez tại Boca Juniors là đối thủ của HLV Park Hang-seo ở vòng loại World Cup 2022, bảng G.

Sau khi chấm dứt bản hợp đồng ngắn hạn với HLV Ivan Jovanovic, UAE đang hướng đến một trong ba ứng viên để ngồi ghế nóng đánh bại bốn đối thủ sừng sỏ Đông Nam Á.

Ba gương mặt ứng viên tuyển UAE để đưa đội lên ngôi đầu bảng G, vòng loại World Cup 2022 và suất dự Asian Cup 2023 tại Trung Quốc như sau: Zoran Mamic, Rodolfo Arruabarrena và Mehdi Ali.

Từ trái qua: HLV Z.Mamic, R. Arruabarrena và Mehdi Ali

Từ trái qua: HLV Z.Mamic, R. Arruabarrena và Mehdi Ali

HLV Zoran Mamic từng dẫn dắt Al Ain, ông Rodolfo từng dẫn dắt Shabab Al Ahli, còn Mehdi Ali từng có khoảng thời gian là HLV tạm quyền của tuyển UAE.

Trong ba gương mặt này, ứng viên sáng giá nhất chính là chiến lược gia người Argentina, ông Rodolfo Arruabarrena. Nhiều năm qua vị này nắm vai trò đào tạo trẻ của CLB Shabab Al Ahli rất tốt, ở lâu tại UAE nên ông am hiểu bóng đá nước này. Ông Ronalfo vừa từ chức giám đốc đào tạo trẻ CLB này ngay trước nạn dịch COVID-19 bùng phát.

HLV Ivan Jovanovic không có cơ hội đối đầu với các đối thủ Đông Nam Á

Tuy nhiên, ông Rodolfo lại có một “vết đen” là dẫn quân Shabab Al Ahli thua Al Nasr 1-2 trong trận chung kết Cúp vùng Vịnh các CLB.

Còn với ông Mamic, đây là gương mặt từng là một ứng viên sáng giá thay thế ông Zaccheroni ngay sau Asian Cup 2019 mà UAE là chủ nhà, nay Mamic đang làm GĐKT CLB Dynamo Zagreb ở Croatia.

Mamic có một kiến thức lớn về bóng đá UAE khi từng làm HLV các CLB Al Hilal, Al Ain, Riyadh, từng dẫn dắt Al Ain vô địch President Cup và vào đến chung kết FIFA Club World Cup 2018.

Ông Rodolfo Arruabarrena là ứng viên sáng giá nhất

Với Mehdi Ali, ông từng rất thành công với thế hệ tuyển UAE này từ khi còn trẻ đá các tuyển U từ năm 2012 đến 2017, rồi đưa UAE vô địch Cúp vùng Vịnh tại Bahrain 2013…

Ba gương mặt này sẽ được Hội đồng kỹ thuật của LĐBĐ UAE họp bàn phân tích và quyết trong vài ngày tới.

Với vị tân HLV trưởng nào cũng vậy, khi ngồi vào ghế nóng tuyển UAE thì phải lên kế hoạch thắng bốn trận còn lại bảng G mới có thể lên ngôi đầu bảng. Tức UAE phải thắng cả bốn đối thủ sừng sỏ Đông Nam Á là Thái Lan, Malaysia, Việt Nam trên sân nhà và thắng Indonesia trên sân khách.

UAE hiện mới chỉ 6 điểm, đứng thứ tư bảng G sau Việt Nam, Malaysia và Thái Lan.

DUY ĐỨC

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/trong-nuoc/doi-thu-tiem-tang-cua-hlv-park-hangseo-la-ai-903874.html