Đối thủ Putin hết cửa, bầu cử Nga thêm nhân tố mới

Nhân tố mới của cuộc bầu cử Tổng thống Nga có nhiều chính sách đặc biệt, tập trung vào tình hình trong nước.

Alexei Navalny được cho là sẽ khó có thể quay trở lại cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2018 và thậm chí điều đó theo một cách nào đó có thể xảy ra thì cũng rất khó để Navalny có thể chiến thắng.

Theo các cuộc thăm dò độc lập ở Nga, ông Navalny chỉ giành được 2% số người ủng hộ.

Alexei Navalny nên cảm thấy quyết định không được tham gia bầu cử Nga là điều tốt cho mình.

Tờ báo RT đăng tải lời nhà báo Ireland Bryan MacDonald cho rằng, ông Navalny không phải là lãnh đạo của phe đối lập Nga như báo chí phương Tây mô tả. Về mặt chính trị, sự đối lập và độ phổ biến của Navalny tương đương với ông Gary Johnson trong cuộc bầu cử Tổng thống ở Mỹ năm 2016 (số phiếu ủng hộ 3,2%).

Thay vào đó, ở Nga, ông Navalny chỉ có 2% số người được hỏi cho rằng sẽ ủng hộ. Đây là con số xuất hiện thường xuyên trong các cuộc thăm dò. Chừng đó đủ hiểu mức độ phổ biến của ông Navalny ở Nga thế nào.

Sự chuẩn bị cho cuộc khủng hoảng ở Liên bang Nga đã từ ông Navalny dồn sang ứng cử viên sáng giá của Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) là ông Pavel Grudinin.

Nhà báo MacDonald lý giải, các phương tiện truyền thông phương Tây hầu như không chú ý tới ông Grudinin bởi các phong trào bên lề của ông Navalny như phong trào chống tham nhũng hay các trò chơi chính trị ở Nga rất hữu ích cho nước ngoài.

Ông Grudinin được đánh giá là thách thức thú vị cho Tổng thống Nga Vladimir Putin với kinh nghiệm kinh doanh đáng kinh ngạc.

Ông Pavel Grudinin tập trung vào chương trình cải thiện tình hình trong nước như nhà ở miễn phí, các chương trình chăm sóc sức khỏe, phúc lợi xã hội về gia đình và tích cực đầu tư vào cơ sở hạ tầng địa phương.

Người đại diện cho Đảng KPRF có khả năng là một đối thủ rất mạnh mẽ với sức hấp dẫn khổng lồ, trái ngược với phong trào đường phố của ông Navalny, mà ngay cả tờ báo Anh The Guardian cũng thừa nhận là phần lớn được hỗ trợ bởi thanh thiếu niên còn trẻ - những người mà hầu như chưa thể bỏ phiếu hợp pháp.

Nhà báo Ireland cho rằng, việc bị từ chối tham gia vào cuộc bầu cử Tổng thống Nga còn là một điều tốt cho ông Navalny.

Thực tế cho thấy ông Navalny chưa có bất cứ một phong trào nào có thể kết nối những người dân Nga lại với nhau thay vì đó lại lôi kéo các quan điểm phương Tây vào người dân Nga, vốn không có điểm chung nào.

Và thực tế là đông đảo người Nga đang ủng hộ Tổng thống Putin và nếu ông Navalny được phép tham gia cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới, ông Navalny cũng sẽ không thành công.

Tuy nhiên, sự phản kháng mà ông Navalny đang thể hiện cho thấy ông vẫn chưa tỏ tường vấn đề lớn nhất của mình. Các cuộc biểu tình trên đường phố, sự lợi dụng của phương Tây về các phong trào này sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín thực sự của Nga.

Nhà báo MacDonald đề xuất, nên chăng tạo điều kiện cho ông Navalny tham gia cuộc bầu cử vào năm tới, để ông Navalny hình dung được rõ ràng chính trị là như thế nào, bởi chắc chắn ông sẽ bị những ứng viên khác như Tổng thống đương nhiệm, ông Pavel Grudinin, Vladimir Zhirinovsky vẫn chưa thực sự nhập cuộc... xoay vòng trong các cuộc đua chính trị.

Pavel Grudinin - ứng cử viên thuộc Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF).

Ông ta sẽ "vỡ ra" về thực tế không như mơ về sự ảnh hưởng của bản thân trong một nền chính trị.

Mới đây, Bộ Ngoại giao Mỹ đã bày tỏ mối quan ngại về số phận của nhà hoạt động đối lập Alexei Navalny sau khi Ủy ban bầu cử Trung ương Nga bác bỏ đơn xin ứng cử bầu cử Tổng thống Nga 2018 của ông Navalny.

Đáp trả lại quan điểm này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã viết trên trang Facebook cá nhân rằng: "Tuyên bố này của Bộ Ngoại giao Mỹ, mà chắc chắn sẽ không chỉ một lần này sẽ là sự can thiệp trực tiếp vào quá trình bầu cử Nga và trong công việc nội bộ của chúng tôi".

Huy Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/doi-thu-putin-het-cua-bau-cu-nga-them-nhan-to-moi-3349850/