Đối thủ nào là 'kho điểm' của Liverpool trong 30 năm qua?

Thống kê của BBC, Tottenham là đội bóng mà Liverpool kiếm được nhiều điểm nhất trong 30 năm qua.

Liverpool vô địch nước Anh sau 30 năm chờ đợi (Ảnh: LFC).

Liverpool vô địch nước Anh sau 30 năm chờ đợi (Ảnh: LFC).

Sáng nay (26/6), Liverpool chính thức vô địch Premier League 2019/2020, khi Man City thất bại 1-2 trước Chelsea ở trận đấu muộn vòng 31. Đây là chức vô địch lần đầu tiên sau 30 năm của “Lữ đoàn đỏ”.

Theo thống kê của BBC, Liverpool đã chơi 1.149 trận kể từ mùa giải 1990/1991, tức là 103.410 phút để giành được chức vô địch lần thứ 19 ở sân chơi cao nhất nước Anh. Trong số những trận đấu nêu trên, Liverpool thắng 595 trận (tỉ lệ thắng 52%), ghi được 1.968 bàn thắng (hiệu số bàn thắng bại là +822) và giành được 2.075 điểm.

Thống kê chỉ ra rằng, Tottenham là “kho điểm” của Liverpool trong 30 năm qua. Theo đó, “Lữ đoàn đỏ” đã giành được 108 điểm trước Spurs sau lần chạm trán với đối thủ ở sân chơi cao nhất nước Anh.

Video cổ động viên ăn mừng Liverpool vô địch (bản quyền: Liverpool Elcho)

Đứng sau Tottenham là Everton (105 điểm). Trong khi đó, khắc tinh của Liverpool trong 30 năm qua là West Ham, đội đã lấy được 101 điểm từ The Kop. Cũng trong khoảng thời gian nêu trên, Liverpool toàn thắng khi đối đầu với Brighton, Cardiff, Huddersfield và Notts County./.

Hoàng Yến/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/media/video/doi-thu-nao-la-kho-diem-cua-liverpool-trong-30-nam-qua-1064182.vov