Đối thủ lớn của Tesla quay sang đầu tư vào ô tô bay

Trong khi Tesla đang tập trung vào việc bán hàng cho những khách hàng người tiêu dùng Trung Quốc, thì một trong những đối thủ lớn nhất của họ ở nước này là Xpeng (XPEV) đã lên kế hoạch cho một tương lai tràn ngập ô tô bay.

Tuần này, tại Triển lãm ô tô Thượng Hải, Xpeng đã trình diễn chiếc xe bay Heitech chạy bằng điện của họ. Với hình giống như sự kết hợp của xe trượt tuyết và dạng máy bay trực thăng đơn người lái, mẫu ô tô bay Heitech thật sự thu hút được sự chú ý của đông đảo người tham dự.

Chiếc Heitech được Ông Brian Gu tự tin khẳng định sẽ là khuôn mẫu cho các loại ô tô bay sau này

Chiếc Heitech được Ông Brian Gu tự tin khẳng định sẽ là khuôn mẫu cho các loại ô tô bay sau này

Phó Chủ tịch kiêm Chủ tịch Brian Gu của Xpeng trả lời rằng Heitech không chỉ là một mẫu thử nghiệm được tạo ra để làm kinh ngạc khán giả trong buổi triển lãm ô tô. Thay vào đó, Xpeng có một kế hoạch sản xuất loại xe này trong một tương lai không xa.

Ông Gu có dự định biến Heitech trở thành mẫu ô tô bay trong tương lai: "Chúng tôi đã đầu tư vào một công ty riêng chuyên thiết kế và sản xuất các thiết bị bay. Bây giờ chúng tôi thực sự muốn kết hợp công nghệ của Xpeng để tạo ra những chiếc ô tô bay. Ý định của Xpeng là để thiết kế một chiếc ô tô thực sự có thể lái trên đường, nhưng nó có thể cất cánh thẳng đứng và bay trong các tình huống ở độ cao thấp dưới 100 mét. Đó là điều mà chúng tôi thực sự sẽ cố gắng đạt được thử nghiệm thương mại vào cuối năm nay".

Ông nói thêm, "Tôi nghĩ những ứng dụng ban đầu của chiếc ô tô bay này sẽ dành cho những người có sở thích trải nghiệm ở một số nơi nhất định. Điều đó sẽ được cung cấp vào cuối năm sau. Chúng tôi nghĩ rằng thị trường này sẽ được chính phủ mở cửa dần dần ở một số thành phố nhất định. Tôi thấy tiềm năng rất lớn để nó được sử dụng cho mục đích thương mại. "

Xpeng cũng đã trình làng chiếc Xpeng P5 tại Triển lãm ô tô Thượng Hải. Việc giao hàng mẫu xe P5 sẽ bắt đầu vào quý 4 năm nay. Họ bắt đầu nhận đơn hàng đặt trước vào thứ Hai.

Chiếc Xpeng P5 cũng được kỳ vọng rất nhiều trong việc tăng doanh số của tập đoàn năm nay

Trong khi hệ thống lái tự động của Tesla đang chịu nhiều sự chỉ trích sau các vụ tai nạn gần đây, thì nhà sản xuất xe điện TQ cho biết P5 mẫu xe sản xuất thứ ba của họ, chiếc sedan điện P5, là chiếc xe sản xuất hàng loạt đầu tiên trên thế giới được trang bị cảm biến laser dùng để phát hiện chướng ngại vật và các phương tiện khác khi lái xe. Hệ thống lái tự động của ô tô đã cho đưa báo cáo quãng đường di chuyển dài 3.675 km từ Quảng Châu đến Bắc Kinh vào hồi tháng Ba.

Nhận xét về các đơn hàng đặt xe P5: "Mọi việc diễn ra rất tốt. Trên thực tế, nó đã diễn ra nhanh hơn nhiều, tốt hơn nhiều so với sự ra mắt của mẫu P7 khoảng hai năm trước. Chúng tôi rất vui mừng về triển vọng của P5". Mẫu xe Sedan P5 sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giữ cho doanh số bán hàng của Xpeng tăng nóng trong năm nay, đó là điều mà các thị trường, đặc biệt là thị trường Mỹ kỳ vọng từ nhà sản xuất xe điện có trụ sở tại Trung Quốc.

Đầu tháng này, Xpeng cho biết họ đã giao tổng cộng 5.102 EV trong tháng 3, tăng 384% so với một năm trước và tăng 130% so với tháng 2. Mục tiêu của công ty trong quý đầu tiên là lượng xe giao hàng tăng 450% so với cùng kỳ năm ngoái lên 12.500 xe. Doanh thu dự kiến sẽ tăng 533% so với một năm trước. Đây là những con số mà Tesl sẽ phải dè chừng trong tương lại nếu họ muốn tiếp tục dẫn đầu về thị trường xe điện.

Nhật Huy (theo Yahoo Finance)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/doi-thu-lon-cua-tesla-quay-sang-dau-tu-vao-o-to-bay-136932.html