Đối thủ hành động bất ngờ, U22 Việt Nam sáng cửa giữ ngôi vương SEA Games

Sau Thái Lan đến lượt Malaysia trở thành quốc gia thứ hai tuyên bố sẽ cử đội U19 sang Việt Nam tham dự SEA Games 31 diễn ra vào tháng 12.

Malaysia sẽ cử lứa U19 tham dự SEA Games 31 tại Việt Nam

Trong cuộc họp Ban chấp hành LĐBĐ Malaysia (FAM) lần thứ 12, đã có khá nhiều quyết định liên quan đến tương lai nền bóng đá nước này.

Một trong số đó đến từ việc FAM nhất trí sẽ cử lứa cầu thủ U19 thay vì U22 tham dự Đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á (SEA Games 31) tại Việt Nam vào đầu tháng 12/2021.

Quyết định đưa đội hình không phải mạnh nhất dự SEA Games của FAM được kỳ vọng sẽ giúp các tài năng trẻ tích lũy thêm kinh nghiệm nhằm hướng tới vòng loại Olympic 2024.

Tuy nhiên điều đó lại khiến nhiều người cho rằng Malaysia "xem thường" giải đấu danh giá nhất khu vực Đông Nam Á.

Trước luồng thông tin trên, ông Ong Kim Swee - tân Giám đốc kỹ thuật FAM đã lên tiếng phủ nhận: "Đây là một trong những thế hệ tốt nhất mà bóng đá Malaysia có. Chúng tôi muốn cung cấp cho họ nhiều cơ hội được thi đấu cọ xát, chứ không phải coi thường SEA Games".

Trước Malaysia, LĐBĐ Thái Lan (FAT) cũng có kế hoạch cử đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ chinh chiến tại giải đấu họ từng 16 lần giành tấm Huy chương Vàng.

Việc cả hai đối thủ nói trên chỉ sử dụng đội hình 2 tham dự SEA Games 31 khiến nhiều người lo lắng cho chất lượng của giải đấu.

Tuy nhiên, điều đó vô tình lại giúp nhiều đội bóng có cơ lên ngôi tại giải đấu được tổ chức 2 năm 1 lần. Đặc biệt, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ sáng cửa bảo vệ thành công tấm huy chương vàng từng giành được tại SEA Games 30.

Trung Thành

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/doi-thu-hanh-dong-bat-ngo-u22-viet-nam-sang-cua-giu-ngoi-vuong-sea-games-d492421.html